Trung Quốc công bố gần 60.000 ca tử vong liên quan COVID-19 trong tháng qua

HỒNG VÂN |

59.938 là số ca tử vong liên quan đến COVID-19 tại các bệnh viện ở Trung Quốc trong khoảng thời gian từ 8-12-2022 đến 12-1-2023, được Ủy ban Y tế quốc gia công bố ngày 14-1.

Trung Quốc công bố gần 60.000 ca tử vong liên quan COVID-19 trong tháng qua - Ảnh 1.

Bệnh nhân nằm trên cáng tại một bệnh viện ở Thượng Hải hồi đầu tháng 1-2023 - Ảnh: AFP

Trung Quốc lần đầu công bố số tử vong lớn

Cụ thể, theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, độ tuổi trung bình của những người tử vong là 80,3 tuổi. Trong số những trường hợp tử vong, có 5.503 trường hợp là suy hô hấp do nhiễm COVID-19 .

54.435 trường hợp do nhiễm COVID-19 và có các bệnh lý nền như ung thư, tim mạch. 90% số người tử vong là từ 65 tuổi trở lên.

Tháng trước, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc thông báo chỉ những ai mắc COVID-19 tử vong vì suy hô hấp mới được ghi nhận là chết do căn bệnh này.

Một số quốc gia áp đặt các hạn chế với du khách Trung Quốc và yêu cầu phải có xét nghiệm âm tính trước khi bay và tại sân bay điểm đến.

Các nước kêu gọi Bắc Kinh chia sẻ thêm dữ liệu về dịch bệnh.

Hiện đang là cao điểm Xuân vận của Trung Quốc. Cao điểm Xuân vận 2023 sẽ diễn ra trong 40 ngày từ ngày 7-1 đến 15-2. Kỳ Xuân vận năm nay diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Trung Quốc đã bỏ chính sách "Zero COVID" và chuyển sang giai đoạn sống chung với dịch bệnh.

Dự kiến sẽ có hơn 2,1 tỉ lượt đi lại dịp này.

Ngoài ra, theo quan chức Bộ Ngoại vụ Trung Quốc, Wu Xi, kể từ ngày 8-1, khi các quy định mới với hoạt động đi lại qua biên giới có hiệu lực, Trung Quốc đã nới lỏng các hạn chế biên giới, dỡ bỏ hạn chế về số chuyến bay, đường bay, công suất chỗ ngồi và dỡ bỏ quy định cách ly tập trung với người nhập cảnh.

Theo Tổng giám đốc Bộ phận quản lý và thanh tra biên giới thuộc Cục Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc, Liu Haitao, số người xuất nhập cảnh vào nước này tăng ổn định và phục hồi có trật tự từ ngày 8-1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại