(Ảnh minh họa: AFP)
Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ xảy ra hạn hán từ mùa đông sang mùa xuân tại nhiều khu vực phía Đông và phía Nam, trong bối cảnh các chuyên gia khí hậu ghi nhận sự suy giảm nhiệt độ kéo dài ở vùng xích đạo Thái Bình Dương, hay còn gọi là điều kiện La Nina.
Theo các nhà khí tượng, dù khả năng hình thành một hiện tượng La Nina hoàn chỉnh trong mùa đông năm nay là không cao, nhưng những điều kiện La Nina hiện tại vẫn đủ để gây tác động đáng kể tới mô hình mưa tại Trung Quốc.
La Nina là hiện tượng nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực trung tâm và phía Đông xích đạo Thái Bình Dương thấp hơn mức trung bình trong thời gian dài. Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cho biết các điều kiện La Nina đã xuất hiện từ tháng 10/2025.
Ông Zhang Daquan, Phó Giám đốc bộ phận dự báo khí hậu của trung tâm, cho biết các nhà khoa học theo dõi hiện tượng này thông qua chỉ số Nino 3.4. Khi chỉ số này giảm xuống dưới âm 0,5 độ C, khu vực được coi là đã bước vào điều kiện La Nina. Tuy nhiên, để chính thức công bố một hiện tượng La Nina, chỉ số này phải duy trì dưới ngưỡng trên trong ít nhất 5 tháng liên tiếp.

(Ảnh minh họa: VCG)
Theo dự báo, xu hướng nước biển lạnh hiện nay có thể kéo dài thêm 2 - 3 tháng, trước khi chuyển dần về trạng thái trung tính vào khoảng tháng 2 hoặc tháng 3/2026. Điều này đồng nghĩa với việc khả năng đạt đủ điều kiện để hình thành La Nina chính thức là thấp.
Dù vậy, ông Zhang nhấn mạnh rằng các điều kiện La Nina kéo dài vẫn có thể ảnh hưởng đáng kể đến khí hậu Trung Quốc, đặc biệt là lượng mưa. La Nina thường tạo ra xoáy khí quyển bất thường trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông, làm gia tăng gió đông bắc, từ đó hạn chế sự vận chuyển hơi nước từ vùng nhiệt đới - nguồn cung ẩm chủ yếu cho Trung Quốc trong mùa Đông.
Hệ quả là lượng mưa tại các khu vực phía Đông và phía Nam Trung Quốc có thể thấp hơn mức trung bình, làm gia tăng nguy cơ hạn hán trong mùa đông và mùa xuân tới.
Trước những lo ngại của dư luận về khả năng mùa đông sẽ lạnh hơn bình thường, ông Zhang cho rằng nhiệt độ trung bình mùa đông của Trung Quốc nhiều khả năng vẫn ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn trung bình nhiều năm, dù lượng mưa dự báo thấp hơn.
Ông cũng lưu ý La Nina chỉ là một trong nhiều yếu tố chi phối khí hậu mùa thu - đông, bên cạnh băng biển Bắc Cực, tuyết phủ lục địa Á - Âu và biến động tự nhiên của hệ thống khí quyển. Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc dự báo nhiệt độ mùa đông năm nay có thể dao động mạnh, với những đợt chuyển đổi rõ rệt giữa thời tiết lạnh và ấm.
