Trực thăng Mi-35M của Nga bị phá hủy gần Palmyra

Nam Đồng |

Không quân Nga vừa bị mất một trực thăng Mi-35M tại khu vực phía Đông thành phố Homs, gần Palmyra.

Thông tin mới nhất từ Syria cho biết, một chiếc trực thăng chiến đấu Mi-35M của Không quân Nga đã gặp sự cố kỹ thuật và phải hạ cánh khẩn cấp xuống khu vực phía Đông thành phố Homs, gần Palmyra.

Trực thăng Mi-35M của Nga bị phá hủy gần Palmyra - Ảnh 1.

Trực thăng Mi-35M hạ cánh khẩn cấp trên sa mạc

Đây là khu vực nguy hiểm vì nằm trong phạm vi kiểm soát của phiến quân, do vậy Nga phải lập tức cử đội cứu hộ trên một chiếc Mi-8 đến hiện trường nhằm thực hiện các biện pháp giải cứu.

Rất may cho hai phi công trực thăng chiến đấu là họ đã được Mi-8 sơ tán thành công, chiếc Mi-8 này sau đó còn tiếp tục quần vòng tạo bụi đất nhằm ngụy trang cho lực lượng kỹ thuật trên chiếc Tigr rút lui. Hiện chưa rõ chiếc Mi-35M bị cháy do trúng đạn của phiến quân hay Nga chủ động phá hủy.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó cho biết: "Máy bay Mi-35M gặp sự cố kỹ thuật gây hư hỏng, buộc phải hạ cánh khẩn cấp, không thể tự thân quay về. Phi hành đoàn không bị thương và đã được trực thăng cứu hộ đưa an toàn về căn cứ Hmeymim".

Phía Nga cũng bác bỏ mọi cáo buộc rằng trực thăng bị tên lửa của phiến quân bắn rơi.

Giải cứu phi công Mi-35M bị bắn hạ gần Palmyra

Đây là chiếc Mi-35M thứ hai của Không quân Nga bị phá hủy tại Syria, chiếc thứ nhất bị bắn rơi khi đang hoạt động vào hôm 8/7 khiến 2 phi công trên máy bay thiệt mạng.

Sau đó vào ngày 1/8, một trực thăng Mi-8 khác của Nga lại bị bắn rơi tại tỉnh Idlib khiến 5 quân nhân trên đó tử thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại