Trót tấn công, IS cay đắng thua đau trước đòn không kích Nga-Syria

Vũ Thu Hương |

Nga và Syria đã không kích vào khu vực miền Trung, sau một loạt các đợt tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vào tuần trước.

Theo AMN, không quân Nga và Syria đã tiến hành một số cuộc không kích vào khu vực miền Trung của đất nước, sau một loạt các đợt tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vào tuần trước.

Theo báo cáo từ thực địa, lực lượng không quân Nga và Syria đã tiến hành các cuộc không kích trên khu vực Badiya Al-Sham và phía đông Hama. Các máy bay chiến đấu nhắm mục tiêu vào các hoạt động của quân khủng bố xung quanh khu vực sa mạc rộng lớn này.

Báo cáo cho biết các cuộc không kích của Nga và Syria chủ yếu nhắm vào các phần tử khủng bố Nhà nước Hồi giáo đang di chuyển về phía quận Al-Sa'an ở phía Đông Hama.

Trong thời gian IS cai trị trên một số khu vực ở Syria, quận Al-Sa'an là một trong những khu vực mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Quân đội Syria (SAA) và Lực lượng Phòng vệ Quốc gia (NDF).

Do nằm gần đường cao tốc chiến lược Raqqa-Salamiyeh, IS liên tục tăng viện quân đến khu vực này, biến nó thành cơn ác mộng với những kẻ muốn cản trở bước tiến của nhóm khủng bố hướng về thành phố Hama.

Tuy nhiên, thất bại của tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Raqqa và Tabaqa đã khiến đường tiếp tế chính của chúng bị cắt đứt và sau đó dẫn đến việc Quân đội Syria (SAA) phải đánh đuổi nhóm khủng bố khỏi Quận Al-Sa'an và thị trấn then chốt Uqayribat.

Kể từ khi thất bại, tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã chuyển đến hoạt động tại vùng sa mạc rộng lớn bên trong miền trung và đông Syria.

Nhưng do sự gia tăng các biện pháp an ninh giữa tỉnh Homs và Deir Ezzor, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã hướng sự chú ý sang quận Al-Sa'an một lần nữa và tiếp tục tấn công lực lượng quân đội chính phủ.

Nga-Syria tăng cường không kích

Hồi giữa tháng, bên lề Hội nghị quốc tế về hồi hương người tị nạn Syria diễn ra ở thủ đô Damascus, Nga và Syria đã ký 8 bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, liên minh thuế quan và các hoạt động giáo dục.

Người đứng đầu Ủy ban điều phối liên bộ Nga-Syria về việc hồi hương người tị nạn Mikhail Mizintsev thông báo tại hội nghị: “Các cơ quan của Nga và Syria đã ký 9 thỏa thuận và bản ghi nhớ trong các lĩnh vực năng lượng, liên minh thuế quan và các hoạt động giáo dục".

Điều này sẽ mở ra triển vọng mới cho sự phát triển các mối quan hệ đôi bên cùng có lợi và tăng cường quan hệ đối tác giữa các bộ và giữa hai nước để tạo điều kiện hồi hương người tị nạn trở về quê hương của họ, ông Mizintsev nói.

Theo ông Mizintsev, kể từ khi Ủy ban điều phối liên bộ của Syria và Nga đi vào hoạt động, 31 cuộc họp chung đã được tổ chức về một loạt các vấn đề liên quan đến hồi hương người tị nạn và tái thiết đất nước Syria.

Cùng ngày, theo một sắc lệnh của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, Nga sẽ mở lại phái bộ thương mại của nước này tại thủ đô Damascus của Syria vào trước cuối năm nay.

Trong sắc lệnh, Thủ tướng Mishustin chỉ thị cho Bộ Công nghiệp và Thương mại thông qua cơ cấu tổ chức và tuyển dụng nhân viên cho văn phòng thương mại.

Trong một diễn biến khác, các nhà ngoại giao phương Tây theo dõi Syria cho biết, Mátxcơva đã gây sức ép lên Ankara nhằm thu hẹp sự hiện diện quân sự rộng rãi của Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib. Theo các nguồn tin đối lập có liên hệ với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ có hơn 10.000 binh sĩ đóng tại hàng chục căn cứ ở Idlib.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại