"Trọng tài sẽ thiên vị Pháp, nhưng không giống Việt Nam mình đâu"

Đoàn Dự |

ĐT Đức đang gặp nhiều bất lợi hơn trước thềm trận gặp Pháp. Nhưng HLV Lê Thụy Hải tin rằng Những cỗ xe tăng sẽ đánh bẫy thành công đối thủ và vào gặp Bồ Đào Nha.

Trở lại với trận Pháp thắng Iceland 5-2, nhưng vẫn để địch thủ yếu chọc thủng lưới 2 lần, ông Lê Thụy Hải nhận định:

"Sau trận, HLV Deschamps nghĩ tới 2 bàn thua là chính xác, tôi cũng nghĩ vậy, vì thế tôi đánh giá Pháp khó vượt Đức.

Pháp để đối thủ chọc thủng lưới 2 bàn, tất nhiên Iceland chơi không có gì để mất, không nhiều toan tính, chơi thanh thoát, tư tưởng thoải mái, chọc thủng lưới Pháp là mãn nguyện, nhưng hàng thủ Pháp không thật tốt.

Pháp thì tất nhiên phải thắng Iceland nếu đối thủ không chơi phòng ngự. Iceland chơi đôi công, thoải mái, mà mình thua 2 bàn thì hàng thủ có vấn đề thật".

Higlight Tứ kết Euro 2016: Pháp 5-2 Iceland

Từ đó, vị HLV giàu thành tích nhất V-League cho rằng dù Đức có nhiều bất lợi trước Pháp, nhưng đội bóng này vẫn có cơ hội thắng cao hơn.

"Đội Đức thiếu mấy vị trí bị thẻ, đó đã là thiệt thòi. Nhưng lực lượng dự bị ở đằng sau của họ còn nhiều. Về con người, tôi vẫn đánh giá Đức cao hơn, tại từng vị trí cụ thể.

Cách chơi của Đức nhuần giữa Tiqui taca và phản công nhanh. Hàng thủ Đức rất khoa học, kín kẽ. Tình huống thua trước Italia là thiếu may mắn, chứ không phải đối thủ chơi hay.

Pháp chưa tới tầm ấy, dù được thiên thời địa lợi nhân hòa. Chủ nhà thì trọng tài bắt sẽ có chút nghiêng hơn, nhưng không nghiêng quá như Việt Nam đâu. Họ rất giỏi và tế nhị".

Trọng tài sẽ thiên vị Pháp, nhưng không giống Việt Nam mình đâu - Ảnh 2.

Đức chơi rất kín kẽ trước Italia.

Nhận định về cục diện trận đấu có thể diễn ra, ông tiếp:

"Trận này theo quan điểm của tôi sẽ không đá hiệp phụ, Đức sẽ không chơi cởi mở.

Pháp nặng tâm lý, đá sân nhà, quá khứ thì chưa khi nào thắng Đức nên Những cỗ xe tăng sẽ bẫy chủ nhà tấn công. Đức chủ động từ đầu lối chơi đó thì Pháp sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên tỷ số sẽ chỉ cách biệt tối thiểu thôi.

Ở Euro, các đội đánh giá cao nhau, khi có bàn là co về hết, trừ khi gặp đối yếu hơn nên tỷ số không cao".

Trọng tài sẽ thiên vị Pháp, nhưng không giống Việt Nam mình đâu - Ảnh 3.

Pháp tấn công không tệ, nhưng lại để thủng lưới 2 bàn trước Iceland.

Khi được hỏi về chuyện Pháp nghỉ nhiều hơn Đức một ngày trước trận Bán kết, đặc biệt, Những cỗ xe tăng còn phải khổ chiến Italia, ông Hải nói:

"Thực ra thì nó rất ảnh hưởng đó, nhưng nước ngoài họ có các biện pháp giúp cầu thủ phục hồi cực nhanh. Cầu thủ đội nước ngoài cũng quen lối chơi như vậy rồi nên không sao cả.

Đẳng cấp, dinh dưỡng, khoa học của họ rất hay. Họ đi mang theo rất nhiều, hệ thống bác sĩ, ăn uống, chứ không riêng cầu thủ thôi.

Cách hồi phục của họ là tuyệt vời, bác sĩ chăm sóc từng cá nhân 1, khác với mình rất nhiều nên không ảnh hưởng lớn".

Cách đây ít giờ, trận đấu giữa Bồ Đào Nha và xứ Wales đã kết thúc với tỷ số khá bất ngờ, 2-0 cho Ronaldo và đồng đội. Liệu cuộc chiến Pháp vs Đức có tạo ra thêm điều ngạc nhiên nào nữa?

Giám đốc kĩ thuật CLB Thanh Hóa
Lê Thụy Hải
Ông hiện là người nắm giữ nhiều chức vô địch V-League nhất (3), và nổi tiếng với cá tính thẳng thắn, đôi khi cảm giác "nóng như lửa". Thời còn thi đấu bóng đá, ông cũng là một danh thủ rất có tiếng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại