Trời trở lạnh, làm ngay món trà tắc cho cả nhà uống mỗi ngày phòng chống cảm, ho

LIÊN PHẠM |

Chỉ cần uống một bát trà tắc ngọt ấm vào mỗi sáng là đã giúp bạn phòng trừ cảm cúm, viêm họng hiệu quả rồi!

Nguyên liệu:

4 quả lê

10 trái tắc

Một ít đường phèn

Nước lọc.

Cách làm:

Lê và tắc rửa sạch.

Trời trở lạnh, làm ngay món trà tắc cho cả nhà uống mỗi ngày phòng chống cảm, ho - Ảnh 1.

Lê gọt vỏ, bỏ hạt, thái khối nhỏ. Tắc bổ đôi. Cho lê, tắc vào nồi cùng lượng nước vừa ăn.

Trời trở lạnh, làm ngay món trà tắc cho cả nhà uống mỗi ngày phòng chống cảm, ho - Ảnh 2.

Đun sôi ở lửa lớn rồi hạ nhỏ lửa đun khoảng 15 phút cho đến khi lê chín mềm sau đó thêm đường phèn vào.

Trời trở lạnh, làm ngay món trà tắc cho cả nhà uống mỗi ngày phòng chống cảm, ho - Ảnh 3.

Đun cho đường phèn tan chảy hoàn toàn rồi tắt bếp.

Trời trở lạnh, làm ngay món trà tắc cho cả nhà uống mỗi ngày phòng chống cảm, ho - Ảnh 4.

Thành phẩm:

Trà tắc là một loại thức uống ngọt thơm có tác dụng trị ho, làm long đờm không thể thiếu trong mỗi gia đình vào mùa đông. Đừng đợi đến khi bạn ho thì mới uống trà tắc nhé, hãy uống loại trà này hàng ngày để cơ thể luôn khỏe mạnh dù mùa đông có lạnh cỡ nào đi nữa!

Trời trở lạnh, làm ngay món trà tắc cho cả nhà uống mỗi ngày phòng chống cảm, ho - Ảnh 5.

Chúc bạn nấu được một nồi trà tắc thật thơm ngon nhé!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại