Triều Tiên có thể nhanh chóng phục hồi bãi thử hạt nhân Punggye-ri

Đình Nam |

Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vẫn có khả năng sử dụng lại bãi thử hạt nhân Punggye-ri từng bị phá hủy, nếu nước này tu sửa trong vài tuần hoặc vài tháng.

Phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc ngày 8/10, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, Tướng Park Han-ki cho rằng, trong 4 đường hầm tại bãi thử Punggye-ri của Triều Tiên, có 2 đường hầm số 3 và số 4 có thể tái sử dụng nếu được tu sửa.

Theo ông, việc tu sửa này cần thời gian nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Tuy nhiên, hiện chưa phát hiện bất kỳ động thái sửa chữa nào của Triều Tiên tại bãi thử này.

Trước đó, hồi tháng 5/2018, Triều Tiên đã phá bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri, để bày tỏ thiện chí muốn phi hạt nhân hóa của mình trước thềm Thượng đỉnh đầu tiên với Mỹ tại Singapore.

Tuy nhiên, hiện dư luận quốc tế vẫn chưa rõ, việc phá hủy bãi thử này đã diễn ra ở mức độ nào và bãi thử này có thể tu sửa lại hay không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại