*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vẫn có khả năng sử dụng lại bãi thử hạt nhân Punggye-ri từng bị phá hủy, nếu nước này tu sửa trong vài tuần hoặc vài tháng.
Chiến tranh Lạnh đã kết thúc gần 3 thập kỷ nhưng những tàn dư từ nó vẫn dai dẳng đến tận ngày nay.
Bãi thử Sohae được cho là đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghệ cho chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên.
Chỉ trong 40 năm, Liên Xô đã cho thử nghiệm 473 vụ nổ hạt nhân. Ô nhiễm phóng xạ là hậu quả nghiệt ngã mà con người phải đối mặt.
Hôm 26/5 vừa qua, các phóng viên nước ngoài tham gia chứng kiến quá trình tháo dỡ bãi thử hạt nhân của Triều Tiên đã trở về Bắc Kinh trong tình trạng sức khỏe bình thường.
Viện Phó Viện Hạt nhân của Triều Tiên tuyên bố, các đường hầm dẫn vào khu thử đã bị đánh sập và không có dấu hiệu rò rỉ phóng xạ.
Phóng viên CNN Will Ripley đang có mặt tại Triều Tiên để đưa tin về việc phá dỡ bãi thử hạt nhân Punggye-ri và nhận được tin Tổng thống Donald Trump tuyên bố hủy cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Kim Jong-un.
Ngày 24/5 vừa qua, Triều Tiên đã hoàn thành quy trình tháo dỡ và chính thức đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri trước sự chứng kiến của các phóng viên nước ngoài.
Hình ảnh đầu tiên về việc phá hủy bãi thử hạt nhân của Triều Tiên tại Punggye-ri cho thấy các đường hầm ở sườn núi bị chôn vùi trong đống đổ nát.
Ngày 24/5, trước sự chứng kiến của hàng chục phóng viên nước ngoài, Triều Tiên đã tiến hành lễ tháo dỡ và đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri ở miền Bắc nước này.
Hãng tin Yonhap đưa tin, hôm nay (24/5), Triều Tiên đã bắt đầu tiến hành tháo dỡ bãi thử hạt nhân Punggye-ri.
Một nhóm phóng viên quốc tế trải qua hành trình hơn 18 giờ đi máy bay, tàu hỏa, xe buýt và đi bộ để tới địa điểm chứng kiến việc phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên.
Tâm điểm