Thông tin quý giá từ phóng viên Mỹ đang có mặt tại "điểm nóng" Triều Tiên

Hải Anh |

Phóng viên CNN Will Ripley đang có mặt tại Triều Tiên để đưa tin về việc phá dỡ bãi thử hạt nhân Punggye-ri và nhận được tin Tổng thống Donald Trump tuyên bố hủy cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo thông tin mới nhất từ phóng viên Will Ripley của CNN, dường như Triều Tiên vẫn muốn hội nghị thượng đỉnh giữa ông Kim Jong-un với Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục.

Theo phóng viên người Mỹ từng 18 lần tới Triều Tiên, phản ứng của Triều Tiên đối với động thái hủy hội nghị thượng đỉnh ngày 12.6 với ông Kim Jong-un của ông Donald Trump là sự "kiềm chế đáng ngạc nhiên".

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ nhận được phản ứng giận dữ từ những người Triều Tiên. Nhưng những gì họ nói là, họ không nghĩ rằng quyết định của Tổng thống Trump phù hợp với những người mong muốn hòa bình trên bán đảo".

Trước đó, Triều Tiên cho biết sẵn sàng đàm phán và gặp mặt trực tiếp với Mỹ. "Họ nghĩ tình hình hiện nay cho thấy mối quan hệ trầm trọng giữa Mỹ với Triều Tiên và đó là lý do tại sao hội nghị thượng đỉnh là điều cần thiết. Có vẻ như Triều Tiên vẫn muốn hội nghị thượng đỉnh này diễn ra, dù có thể không phải ngày 12.6", Will Ripley nói.

Phóng viên Will Ripley của CNN có mặt ở Triều Tiên để chứng kiến việc phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri hôm 24.5, một động thái thể hiện sự tích cực của phía Triều Tiên.

Tuy nhiên, vào cuối ngày, anh nhận được thông tin Tổng thống Donald Trump đã hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Kim Jong-un vào tháng 6 tới.

Chia sẻ cảm xúc ngay khi đó, Will Ripley cho biết: "Có mặt trong đất nước này nhiều giờ sau khi họ phá hủy bãi thử hạt nhân và nhận được thông tin này là một khoảnh khắc rất khó xử và không yên lòng. Chúng ta cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong vài giờ tới và trong những ngày sắp tới tại đây".

Trước đó, từ Triều Tiên, phóng viên Will Ripley thuật lại quá trình bãi thử hạt nhân Punngye-ri bị phá hủy: "Người Triều Tiên đưa chúng tôi đến 3 trong số bốn đường hầm tại bãi thử hạt nhân. Họ cho phép chúng tôi mở cửa hầm, nhìn vào bên trong nhưng không được bước vào đường hầm. Theo như những gì chúng tôi có thể quan sát thấy, đường hầm chứa nhiều thuốc nổ.

Triều Tiên mời chưa tới 20 người trong chúng tôi (các phóng viên nước ngoài) chứng kiến việc phá hủy nhưng không có chuyên gia quốc tế nào trong nhóm này. Không có ai có thể quan sát vụ nổ và nói cho chúng tôi rằng chúng có thực sự đủ sâu để phá hủy các đường hầm hay đơn giản chỉ là bít các lối vào".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại