Tranh cãi nảy lửa với màn thử nghiệm áo chống đạn của Ukraine

PnM |

Trong đoạn video, một chàng trai mặc áo chống đạn đã tự bắn vào bụng mình nhưng không bị thương, thậm chí còn không cúi mình như phản xạ thông thường của cơ thể khi bụng bị đau.

Gần đây trên mạng internet xuất hiện đoạn video lý thú, trong đó một anh chàng lấy thân mình để thử nghiệm áo giáp chống đạn do Ukraine sản xuất.

Khi xem đoạn video ta thấy một chàng trai mặc chiếc áo trông giống áo chống đạn. Anh này sau đó tự bắn vào bụng mình nhưng không bị thương, thậm chí còn không cúi mình - một phản xạ thông thường của cơ thể khi phần bụng bị đau.

Màn phô diễn này ngay lập tức đã gây ra tranh cãi mạnh mẽ trong cộng đồng mạng.

Màn thử nghiệm áo giáp chống đạn gây tranh cãi

Nhiều ý kiến cho rằng loại đạn sử dụng trong clip là đạn không đầu (phần miệng của vỏ đạn được ép kín vào, khi bắn vẫn tạo tiếng nổ như đạn thật) sử dụng trong huấn luyện.

Có người lại nghi ngờ đây là đạn thật nhưng có đầu đạn bằng cao su chứ không phải đầu đạn chì. Sự khác biệt giữa 3 loại đạn trên được trình bày trong hình dưới đây:


Loại đạn 9mm được sử dụng. Thứ tự từ trên xuống: đạn không đầu, đạn đầu cao su và đạn chiến đấu với đầu đạn đổ chì

Loại đạn 9mm được sử dụng. Thứ tự từ trên xuống: đạn không đầu, đạn đầu cao su và đạn chiến đấu với đầu đạn đổ chì

Các phóng viên của chuyên trang quân sự Zbroya đã liên hệ với nhà sản xuất - công ty "Ukraine Bronya" để tìm hiểu tính xác thực và các thông chi tiết.

Công ty này cho biết, chiếc áo giáp mới của họ có tên Velcro. Nó không những có thể chống đạn, mà còn hấp thụ được lực công phá của viên đạn để giảm chấn thương cho người mặc.


Tia lửa và khói thuốc súng

Tia lửa và khói thuốc súng


Vỏ đạn bay ra

Vỏ đạn bay ra

Họ cũng đưa ra những tấm ảnh chứng minh rằng chàng trai trong clip sử dụng đạn thật với đầu đạn đổ chì. Tuy nhiên phía “Ukraine Bronya” không cho biết thêm gì về cơ chế hấp thụ lực của áo giáp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại