[VIDEO] Nạp đạn bằng cơm: M1A1 Mỹ vãi đạn, pháo thủ bở hơi tai

Ly Vy |

M1A1 Abrams hiện là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực trang bị cho cả Lục quân và Lính thủy đánh bộ Mỹ.

Xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1/A2 Abrams do Công ty General Dynamics Land Systems (GDLS) chế tạo.

Chiếc M1 đầu tiên được chế tạo vào năm 1978, lần lượt sau đó là phiên bản M1A1 vào năm 1985 và M1A2 vào năm 1986. Hiện nay, M1A1 là xe tăng chiến đấu chủ lực tiêu chuẩn trang bị cho cả Lục quân và Lính thủy đánh bộ Mỹ.

Xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams.
Xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams.

Mỗi chiếc M1A1 có khối lượng khoảng 63 tấn nhưng nhờ được trang bị động cơ turbine Honeywell AGT1500C, nó có thể đạt tốc độ tối đa lên đến 72 km/giờ trên đường trường.

M1A1 được trang bị 1 pháo chính L/44 M256A1 nòng trơn cỡ 120 mm, có thể bắn được nhiều loại đạn APFSD và HEAT khác nhau.

Không giống như các mẫu xe tăng của Nga được trang bị hệ thống nạp đạn tự động, M1A1 vẫn dùng phương pháp nạp đạn thủ công, do đó kíp xe lên đến 4 người so với 3 ở xe tăng Nga.

Trong video dưới đây, có thể thấy rằng, do sử dụng phương pháp nạp đạn thủ công nên tốc độ bắn của pháo phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng của người nạp đạn.

Bên cạnh đó, việc liên tục phải vác những viên đạn có khối lượng hơn 22 kg thường xuyên cũng khiến người lính mệt mỏi.

Ngoài pháo chính, các xe tăng M1 còn được trang bị 1 súng máy hạng nặng .50 cal M2HB cỡ nòng 12,7 mm cùng 2 súng máy M240 cỡ nòng 7,62 mm trong đó có 1 khẩu gắn đồng trục với pháo chính.

M1A1 lần đầu được đưa vào chiến trường năm 1991 trong cuộc chiến trang Vùng Vịnh. Những chiếc M1A1 khi đó đã tỏ ra vượt trội hơn hẳn so với xe tăng T-55, T-62 và cả T-72 của Quân đội Iraq lúc đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại