Báo Mỹ: Quân đội Mỹ muốn được cất trữ thiết bị tại Việt Nam

Thiên Minh |

Tướng Dennis Via nhấn mạnh rằng đó sẽ là các thiết bị phục vụ hoạt động Hỗ trợ Nhân đạo và Cứu trợ thảm họa (HADR), không phải xe thiết giáp hạng nặng như triển khai tại châu Âu.

Quân đội Mỹ thông báo họ đang có kế hoạch cất trữ thiết bị tại nhiều nước Thái Bình Dương.

Theo tờ Breaking Defense, Mỹ muốn được cất trữ thiết bị tại Việt Nam, Campuchia và một số quốc gia Thái Bình Dương khác, mặc dù theo đánh giá của tờ Business Insider, Philippines vẫn là lựa chọn tiềm năng nhất với Mỹ tại Đông Nam Á.

Kế hoạch này nhằm giúp các lực lượng Mỹ triển khai nhanh chóng hơn vì các thiết bị đều đã có sẵn tại chỗ.

Tướng Dennis Via, chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân trang Lục quân Mỹ nhấn mạnh rằng đó sẽ là các thiết bị phục vụ hoạt động Hỗ trợ Nhân đạo và Cứu trợ thảm họa (HADR), không phải các xe thiết giáp hạng nặng như triển khai tại châu Âu.

“Trên toàn vùng vành đai Thái Bình Dương, đó sẽ là các thiết bị phục vụ hoạt động Hỗ trợ Nhân đạo và Cứu trợ Thảm họa, để khi có bão hoặc các thiên tai khác (như sóng thần năm 2004), Bộ tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ có thể ứng phó nhanh chóng” - Tướng Via nói.

Tướng Via cho biết thêm rằng, Mỹ đang cân nhắc đặt một bệnh viện hỗ trợ dã chiến tại Campuchia.


Các binh sĩ hải quân Mỹ trên tàu USS Reagan trong chiến dịch cứu trợ thảm họa Fukushima. Ảnh: Getty Image

Các binh sĩ hải quân Mỹ trên tàu USS Reagan trong chiến dịch cứu trợ thảm họa Fukushima. Ảnh: Getty Image

Bên cạnh đó, Tướng Via cho hay, các thiết bị sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện địa phương, có thể bao gồm cả các tàu thuyền để ứng phó với đặc điểm hậu cần của vùng Thái Bình Dương.

Đó phần lớn sẽ là thiết bị “nhẹ”, ông Via nói.

Việc triển khai các thiết bị như vậy sẽ hình thành cơ sở cho các đợt triển khai luân phiên binh sĩ tạm thời của Mỹ trên toàn khu vực.

Theo Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), tuy đó không phải là các thiết bị phục vụ chiến đấu, song động thái triển khai thiết bị trong khu vực, nhất là ở một số quốc gia, sẽ gửi đi tín hiệu mạnh mẽ về mối quan tâm và cam kết của Mỹ với vùng Biển Đông.

Quyết định của Mỹ được đưa ra vào lúc Bắc Kinh tiếp tục có những tuyên bố chủ quyền phi lý và có nhiều động thái quân sự hóa Biển Đông, bất chấp sự phản đối từ các nước láng giềng, cũng như cộng đồng quốc tế.

(Cách đây không lâu, Trung Quốc đã bị cộng đồng quốc tế chỉ trích dữ dội sau khi đưa chiến đấu cơ J-11 hạ cánh xuống sân bay mà nước này xây dựng trái phép ở Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Động thái trên diễn ra ngay sau khi Trung Quốc ngang nhiên đưa tên lửa đất-đối-không HQ-9 tới Phú Lâm. Hành vi hiếu chiến của Trung Quốc bị chỉ trích là đi ngược lại với tuyên bố không quân sự hóa Biển Đông mà giới lãnh đạo Trung Quốc đưa ra - PV).

Theo VOA, kế hoạch cất trữ thiết bị của Mỹ báo hiệu với Trung Quốc rằng việc họ tiếp tục quân sự hóa ở Biển Đông, nơi nhiều tuyến hàng hải quốc tế quan trọng đi qua, sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ và quyết liệt của Mỹ cùng các nước láng giềng trong khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại