Tranh cãi nảy lửa về việc bẻ hoa ở vườn quốc gia Ba Vì: đằng nào hoa cũng tàn nên hái cũng chẳng sao?

Hạ Linh |

Hiện tại, có 2 luồng ý kiến trái chiều về vấn đề ngắt, bẻ hoa dã quỳ ở vườn quốc gia Ba Vì.

Được biết đến là một trong những điểm du lịch khá nổi tiếng ở Hà Nội, vườn quốc gia Ba Vì đã và đang thu hút rất nhiều khách du lịch và các bạn trẻ tới đây. Hàng loạt bức ảnh "sống ảo" được ra đời, đặc biệt là vào khoảng thời gian có hoa dã quỳ. Tuy nhiên, cũng từ đây, một vấn nạn khác khiến nhiều cư dân mạng bức xúc đã xảy ra.

Cụ thể, khi đến chơi ở vườn quốc gia Bà Vì, một số bạn trẻ đã ngắt hoa dã quỳ để chụp ảnh. Rất nhiều tấm hình "sống ảo" với hoa dã quỳ được đăng lên mạng, nhưng bên cạnh những lời khen ảnh đẹp thì một số người lại tỏ ra không đồng tình bởi hành đồng ngắt hoa, bẻ cành.

Tranh cãi nảy lửa về việc bẻ hoa ở vườn quốc gia Ba Vì: đằng nào hoa cũng tàn nên hái cũng chẳng sao? - Ảnh 1.
Tranh cãi nảy lửa về việc bẻ hoa ở vườn quốc gia Ba Vì: đằng nào hoa cũng tàn nên hái cũng chẳng sao? - Ảnh 2.

Theo những hình ảnh được đăng tải trong một nhóm về đi phượt, nhiều bạn đã ngắt hoa để chụp ảnh. Có người chỉ ngắt 1 bông, có người ngắt cả 1 bó. Đã có khá nhiều ý kiến phê bình và lên án hành động này. Thậm chí, có bạn còn đăng tải cả 1 bài viết để kêu gọi mọi người đừng bẻ cành, hái hoa khi đến các vườn quốc gia nữa. Đồng thời, chủ nhân bài viết cũng cung cấp thêm hình ảnh về tấm biển cấm hái hoa, bẻ cành và phá hỏng cảnh quan.

Tranh cãi nảy lửa về việc bẻ hoa ở vườn quốc gia Ba Vì: đằng nào hoa cũng tàn nên hái cũng chẳng sao? - Ảnh 3.
Tranh cãi nảy lửa về việc bẻ hoa ở vườn quốc gia Ba Vì: đằng nào hoa cũng tàn nên hái cũng chẳng sao? - Ảnh 4.

Tuy nhiên, đáp trả lại ý kiến trên, khá nhiều người đã đưa ra các lý lẽ như đó là hoa dại, không thấy biển cấm, đằng nào hoa cùng tàn...

- T.X.T: Hoa dại mà...

- N.X.V: Anh em căng quá nhỉ? Vào trường hợp như họ, anh em có ngắt không mới là vấn đề?

- H.T.N: Cho mình hỏi biển cấm ở chỗ nào trong mấy tấm hình này mà nhìn thấy hay vậy ạ?

- B.N: Hoa rồi cũng tàn, người ta có ngắt cả bó đâu mà sợ hết hoa?

Hiện tại, nhiều cư dân mạng với 2 luồng ý kiến trái chiều vẫn tiếp tục có những tranh cãi về vấn đề này trên mạng xã hội.

Nguồn: Phạm Quỳnh, phuotluon.com

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại