Trận Bakhmut: Ukraine muốn đánh đến cùng, lực lượng Wagner xin thêm đạn

Trung Hiếu |

Nga đang chiếm thế thượng phong ở Bakhmut. Tuy nhiên, trận chiến này vẫn chưa chính thức kết thúc. Lực lượng Wagner (Nga) đang xin thêm đạn và viện binh, còn giới tướng lĩnh cấp cao của quân đội Ukraine bày tỏ quyết tâm đánh đến cùng để giữ thành phố này.

Ukraine củng cố lực lượng, sẵn sàng đối đầu Nga ở chảo lửa Bakhmut

Chính phủ Ukraine hôm 6/3 nói rằng các tướng lĩnh hàng đầu của nước này muốn củng cố lực lượng đang bám trụ tại mặt trận Bakhmut. Điều này cho thấy Kiev sẽ tiếp tục nỗ lực phòng thủ tại thành phố miền Đông Ukraine này (phía Nga thì tuyên bố đã sáp nhập vào năm 2022) bất chấp việc bị quân Nga bao vây gần như hoàn toàn cũng như các đồn đoán về về khả năng Ukraine sẽ rút quân khỏi đây.

Sau khi tổ chức họp theo kế hoạch với các tướng lĩnh cấp cao của quân đội, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng tình hình ở Bakhmut là trọng tâm đặc biệt. Tư lệnh quân sự cấp cao nhất của Ukraine, tướng Zaluzhny và một viên chỉ huy hàng đầu khác, đã gửi đi tín hiệu rằng nỗ lực chiến đấu của Ukraine sẽ tiếp tục tại đây.

Văn phòng Tổng thống Zelensky ra thông cáo về cuộc họp này: “Họ nói ủng hộ hoạt động phòng ngự và củng cố hơn nữa vị trí của chúng tôi ở Bakhmut”.

Các lực lượng Nga đã công kích liên tục vào Bakhmut và những vùng phụ cận trong chiến dịch quân sự kéo dài nhiều tháng. Họ đang từ từ khép chặt vòng vây quanh thành phố này.

Đà tiến quân của phía Nga đã khiến một số quan chức Ukraine trong các ngày gần đây bắt đầu chuẩn bị tinh thần công chúng cho khả năng rút lui. Tuy nhiên các lữ đoàn tấn công của Ukraine đã gia tăng hoạt động cuối tuần qua và có vẻ đã đẩy lui được quân Nga ở một số khu vực.

Lực lượng Nga khát đạn dược

Quân Nga tiến công Bakhmut từ 3 hướng. Họ dựa nhiều vào lực lượng quân sự tư nhân Wagner. Thời gian qua, ông chủ của Wagner, Yevgeny Prigozhin, tìm cách đề cao các chiến binh của mình như lực lượng tiên phong trong cuộc tấn công của Nga ở Bakhmut. Tuy nhiên, trong các tuần gần đây, ông than phiền rằng lực lượng của mình không được chỉ huy cấp cao của Nga ghi nhận công lao đúng mức.

Trong một thông điệp riêng rẽ dưới dạng audio, ông Prigozhin nói rằng các lực lượng Ukraine không chỉ có ý định giữ vững thành phố Bakhmut mà còn có khả năng chuẩn bị mở một cuộc phản công để nhốt chặt các đơn vị Wagner bị lộ xung quanh thành phố này.

Ông chủ hãng Wagner hối thúc quân đội Nga gửi cho Wagner quân tăng viện và đạn dược bổ sung nhằm tránh nguy cơ các chiến binh của ông bị cô lập. Ông nhấn mạnh, nếu không nhận được viện binh và tiếp tế đạn dược, “tất cả chúng ta” sẽ gặp rắc rối nặng nề.

Sáng 6/3, quân đội Ukraine cho hay các lực lượng Nga “tiếp tục nỗ lực đột kích mãnh liệt vào thành phố Bakhmut và các khu dân cư lân cận. Trước đó hôm 5/3, quân đội Ukraine nói rằng binh sĩ của họ vẫn “đang giữ được thế trận” và nhận được sự hỗ trợ từ ngoài.

Serhiy Cherevatyi - phát ngôn viên của Bộ chỉ huy miền Đông Ukraine, phát biểu trên truyền hình quốc gia vào đêm 5/3: “Có cơ hội cung cấp đạn dược, khẩu phần, thuốc men và sơ tán binh sĩ bị thương khỏi đây”.

Trận chiến Bakhmut là một trong các chiến dịch kéo dài nhất của cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine trong một năm qua, gây ra thương vong nặng nề cho cả hai phe tham chiến.

Nếu Nga chiếm được Bakhmut, đây sẽ là chiến thắng lớn đầu tiên của Nga trong nhiều tháng. Đối với Ukraine, thành phố này là biểu tượng của cuộc đối đầu quân sự với Nga.

Hôm 6/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin lặp lại đánh giá trên khi ông được hỏi về vị thế của trận chiến này. Ông Austin tỏ ra thận trọng trong đưa ra dự báo, tuy nhiên ông có nói với các phóng viên rằng Bakhmut “mang giá trị biểu tượng nhiều hơn là giá trị chiến lược và chiến dịch”.

Bộ trưởng Austin phát biểu tiếp khi đang trong hành trình tới Trung Đông: “Do vậy việc Bakhmut thất thủ không nhất thiết đồng nghĩa với việc người Nga đã làm thay đổi được tình thế của cuộc chiến đấu này”.

Tháng trước Tổng thống Ukraine Zelensky gọi Bakhmut là “pháo đài của chúng tôi”, đồng thời cam kết không từ bỏ thành phố này. Phát biểu thông qua truyền hình vào tối 5/3, ông Zelensky ca ngợi các quân nhân Ukraine tham gia phòng ngự ở Bakhmut.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại