Trạm y tế 3 tỷ đồng bị bỏ hoang ở Quảng Ninh

Minh Cương |

Được đầu tư xây dựng từ nguồn xã hội hóa, Trạm Y tế xã Đông Ngũ không có hệ thống xử lý nước thải và bị bỏ hoang.

Trạm y tế 3 tỷ đồng bị bỏ hoang ở Quảng Ninh - Ảnh 1.

Trạm Y tế xã Đông Ngũ, huyện miền núi Tiên Yên (Quảng Ninh) được khởi công ngày 18/12/2020, khánh thành ngày 20/5/2021, tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng, do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tài trợ.

Trạm y tế 3 tỷ đồng bị bỏ hoang ở Quảng Ninh - Ảnh 2.

Công trình gồm hai dãy nhà với 9 phòng chức năng. Sau khi khánh thành đúng thời điểm đại dịch Covid-19 đang trong giai đoạn đỉnh điểm. Công trình được đưa vào sử dụng làm nơi cách lý, điều trị F0.

Trạm y tế 3 tỷ đồng bị bỏ hoang ở Quảng Ninh - Ảnh 3.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2022, khi tình hình dịch Covid-19 đã ổn định, Trạm Y tế xã Đông Ngũ bị bỏ hoang và không hoạt động từ đó cho đến nay. Xung quanh trạm y tế này trở nên nhếch nhác, cỏ mọc um tùm.

Trạm y tế 3 tỷ đồng bị bỏ hoang ở Quảng Ninh - Ảnh 4.

Khu vực hành lang nhếch nhác, nhiều rác thải. Một người dân cho biết, Trạm Y tế xã Đông Ngũ được xây dựng trên nền đất của trường tiểu học. “Trước đây là trường tiểu học có 3 đến 4 phòng học. Trường học là dãy nhà cấp 4 còn rất mới, nhưng không hiểu vì sao lại bị phá đi để xây trạm y tế. Khi trạm y tế này xây xong và làm nơi cách ly F0 được vài tháng, sau đó không sử dụng nữa, gây lãng phí”, người này nói.

Trạm y tế 3 tỷ đồng bị bỏ hoang ở Quảng Ninh - Ảnh 5.

Các thùng đựng rác nằm la liệt dọc hành lang. Đây là những thùng rác khi điều trị Covid-19 còn sót lại. Ông Phạm Văn Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên cho biết, công trình do ngành than tài trợ, mức đầu tư 3 tỷ đồng, nhưng không có các thiết bị đi kèm. Đặc biệt là không có hệ thống xử lý nước thải, chính vì vậy trạm y tế không thể hoạt động được. “Lúc đó được ngành than tài trợ. Tuy nhiên, vốn của các anh ấy yêu cầu phải quyết toán ngay. Trong khi hệ thống xử lý nước thải lại không mua được. Mà không mua được thì cũng không nghiệm thu được. Vì vậy hệ thống nước thải sau này sẽ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp y tế để mua, nhưng thông tư mới về nguồn vốn sự nghiệp lại không cho sử dụng nên bị tắc ở chỗ này”, ông Hoài nói.

Trạm y tế 3 tỷ đồng bị bỏ hoang ở Quảng Ninh - Ảnh 6.

Các cửa phòng được khóa lại, một số phòng được khóa tạm bợ. Theo ông Hoài, Trạm Y tế xã Đông Ngũ chưa bàn giao được về cho ngành y tế vì không có hệ thống xử lý nước thải. Hiện tại đang giao cho UBND xã Đông Ngũ quản lý. Công trình này cũng đã được đưa vào danh mục để đề xuất với Sở Y tế. “Chúng tôi đề xuất với Sở Y tế để đầu tư hệ thống xử lý nước thải. Sau khi lắp xong hệ thống xử lý nước thải sẽ chuyển trạm y tế hiện tại của xã nằm cạnh quốc lộ 18 về đây. Và mặt bằng đó sẽ bàn giao lại cho địa phương để xây mới trụ sở công an xã”, ông Hoài nói.

Trạm y tế 3 tỷ đồng bị bỏ hoang ở Quảng Ninh - Ảnh 7.

Bên trong một số phòng trống không.

Trạm y tế 3 tỷ đồng bị bỏ hoang ở Quảng Ninh - Ảnh 8.

Phòng này còn sót lại bộ bàn ghế với đống giấy tờ nằm la liệt trên bàn.

Trạm y tế 3 tỷ đồng bị bỏ hoang ở Quảng Ninh - Ảnh 9.

Khu vực nhà xe nhếch nhác không được dọn dẹp.

Trạm y tế 3 tỷ đồng bị bỏ hoang ở Quảng Ninh - Ảnh 10.

Xung quanh trạm y tế cỏ mọc um tùm.

Trạm y tế 3 tỷ đồng bị bỏ hoang ở Quảng Ninh - Ảnh 11.

Khu vực trồng cây dược liệu không được chăm sóc, nhiều cỏ dại mọc xen kẽ cây dược liệu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại