Tổng thống Zelensky tiết lộ thiệt hại thực sự của quân đội Ukraine ở Donbass

Thu Hằng |

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã tiết lộ trước các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu về thiệt hại thực sự của các lực lượng vũ trang Ukraine ở chiến trường Donbass.

Quân đội Ukraine đang chịu tổn thất lớn ở chiến trường Donbass.

Quân đội Ukraine đang chịu tổn thất lớn ở chiến trường Donbass.

Theo đó, phát biểu tại Diễn đàn An ninh Toàn cầu Brastislava trước các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu, Tổng thống Zelensky cho biết mỗi ngày có khoảng 100 quân nhân của Lực lượng vũ trang Ukraine thiệt mạng và khoảng 450-500 người bị thương ở Donbass.

Ông Zelenskyy nhấn mạnh: “Ở phía đông của đất nước chúng tôi, tình hình rất khó khăn. Có tới 100 người ở phía đông đất nước, nơi Nga hiện đang tập trung tất cả quân đội - tất cả những gì họ có, có tới 100 người chết mỗi ngày. Và khoảng vài trăm người - thậm chí có khi tới 450 hoặc 500 người - bị thương mỗi ngày. Một cuộc chiến tranh giành các giá trị đang diễn ra”.

Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi: “Tôi muốn mọi người nhận ra rằng sau sự rút lui khỏi [khu vực xung quanh] Kiev và một số tỉnh, chiến tranh vẫn tiếp tục và hàng trăm người sẽ chờ đợi trong vô vọng, hàng trăm gia đình sẽ chờ đợi trong vô vọng những người thân yêu của họ. Hằng ngày. Và đó là lý do tại sao đây là một thách thức lớn đối với chúng tôi”.

Tổng thống Zelensky nói thêm rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đã đạt được thành công lớn trên mặt trận Kharkiv gần đây.

Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu không lãng phí thời gian trong việc cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho Ukraine về vũ khí và tài chính nhằm giảm bớt những đau khổ và tổn thất của các lực lượng phòng thủ Ukraine.

Ông Zelensky trước đó đã giải thích rằng ông không muốn hy sinh mạng sống của hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine trong công cuộc giành lại các vùng lãnh thổ, do đó chính quyền Ukraine đang chờ đợi nhận được các vũ khí tầm xa hiệu quả.

Tổng thống Zelensky tiết lộ thiệt hại thực sự của quân đội Ukraine ở Donbass - Ảnh 2.

Binh sĩ Nga đứng gác ở cảng Mariupol của Ukraine. Ảnh: AFP

Cùng ngày 2/6, trong bài phát biểu trước Quốc hội Luxemburg, Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận Nga hiện kiểm soát khoảng 20% ​​lãnh thổ đất nước ông.

Tuyên bố này được đưa ra vào thời điểm Nga đang đạt được những bước tiến chậm chạp nhưng ổn định ở khu vực Donbass ở miền đông, bao gồm cả việc tiếp quản phần lớn thành phố quan trọng Sievierodonetsk.

Ước tính của ông Zelenskyy dường như không chỉ bao gồm các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga đã kiểm soát kể từ khi đưa quân vào ngày 24/2, mà còn gồm cả việc sáp nhập Crimea năm 2014 cũng như hậu thuẫn cho hai khu vực đòi độc lập ở Luhansk và Donetsk.

Dù chính xác là bao nhiêu vùng lãnh thổ Ukraine đã bị chiếm giữ, thì thông điệp của ông Zelensky về sự cần thiết châu Âu phải thống nhất chống lại Nga là không thể nhầm lẫn.

Ông nói: “Khi chúng tôi giành chiến thắng trong cuộc chiến này, tất cả người dân châu Âu sẽ có thể tiếp tục tận hưởng tự do của họ. Nhưng nếu kẻ muốn phá hủy bất kỳ sự tự do nào ở Ukraine và châu Âu thắng thế, sẽ là một thời kỳ đen tối cho tất cả mọi người trên lục địa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại