Tổng thống Zelensky nói lý do Ukraine chưa thể phản công

Minh Hạnh |

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev cần thêm thời gian để khởi động một cuộc phản công, khi quân đội đang chờ các gói viện trợ từ phương Tây như đã hứa.

Tổng thống Zelensky nói lý do Ukraine chưa thể phản công - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn tại văn phòng ở Kiev, Tổng thống Zelensky mô tả các lữ đoàn chiến đấu, một số được huấn luyện bởi các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), là "sẵn sàng" nhưng cho biết quân đội vẫn cần "một số thứ", bao gồm cả xe bọc thép "đến theo đợt".

“Với những gì chúng tôi đã có, chúng tôi có thể tiến lên và, tôi nghĩ, sẽ thành công", ông nói. “Nhưng chúng tôi sẽ mất rất nhiều lực lượng. Điều đó không chấp nhận được. Vì vậy chúng tôi cần phải chờ đợi. Chúng tôi vẫn cần thêm một chút thời gian."

Thời điểm và địa điểm phản công của Ukraine vẫn đang được giữ kín. Trong khi đó, các lực lượng Nga đã củng cố hệ thống phòng thủ dọc theo chiến tuyến kéo dài 1.450 km từ các khu vực phía Đông của Luhansk và Donetsk, tới Zaporozhye và Kherson ở phía Nam.

Chính quyền Ukraine đã cố gắng hạ thấp kỳ vọng về một bước đột phá. Đầu tháng này, một quan chức chính phủ cấp cao giấu tên cho biết giới chức Kiev "hiểu rằng họ cần phải thành công" nhưng chiến dịch phản công không nên được coi là "viên đạn bạc" trong cuộc xung đột hiện đang ở tháng thứ 15.

Tổng thống Zelensky bày tỏ sự tin tưởng rằng quân đội Ukraine có thể tiến lên, đồng thời cảnh báo về những rủi ro của một "cuộc xung đột đóng băng" mà theo ông, đó là điều mà Nga đang "dựa vào".

Đối với Kiev, bất kỳ kết quả nào được coi là gây thất vọng ở phương Tây đều có thể đồng nghĩa với việc giảm hỗ trợ quân sự và áp lực phải đàm phán với Nga.

Ông Zelensky cũng bác bỏ những lo ngại về việc mất đi sự ủng hộ của Mỹ nếu Tổng thống Joe Biden - người đã cam kết sẽ hỗ trợ Ukraine đến chừng nào còn có thể - không tái đắc cử vào năm 2024.

Ông khẳng định Ukraine hiện vẫn nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ. “Ai biết chúng ta sẽ như thế nào khi cuộc bầu cử diễn ra? Tôi tin rằng đến lúc đó chúng ta sẽ thắng.”

Theo BBC , hiện tại không có khả năng đàm phán để thực sự chấm dứt xung đột, vì cả hai bên đều nói rằng họ sẽ chiến đấu cho đến khi giành chiến thắng.

Tổng thống Zelensky cho biết các biện pháp trừng phạt của phương Tây đang có tác động đến ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, cụ thể là kho dự trữ tên lửa và đạn pháo. "Họ vẫn còn rất nhiều trong kho nhưng chúng tôi đã thấy rằng họ đã giảm số lượng pháo kích mỗi ngày ở một số khu vực”, ông Zelensky nói.

Ông Zelensky một lần nữa bác bỏ cáo buộc của Nga rằng Ukraine đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào Điện Kremlin tuần trước, được Mátxcơva mô tả là âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào Tổng thống Vladimir Putin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại