Tổng thống Zelensky nói gì về khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga?

Kiều Anh |

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/1 cho biết lệnh ngừng bắn sẽ không dẫn đến đối thoại chính trị mà chỉ có lợi cho Nga.

Phát biểu với báo giới ở thủ đô Tallinn của Estonia trong chuyến công du khu vực Baltic, Tổng thống Zelensky cho rằng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào đều sẽ có nguy cơ tạo điều kiện để Nga tái tổ chức lực lượng và tăng cường nguồn cung đạn dược. Ông khẳng định: "Chúng tôi sẽ không mạo hiểm".

"Lệnh ngừng bắn sẽ không dẫn đến kết thúc xung đột và cũng không dẫn đến đối thoại chính trị với Nga hay ai khác. Quyết định được đưa ra ở Ukraine là sẽ không có lệnh ngừng bắn nào có lợi cho Nga", Tổng thống Zelensky cho hay.

Tổng thống Zelensky nói gì về khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga?- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, phát biểu sau đó tại thủ đô Riga của Latvia, Tổng thống Zelensky cho biết Nga đang chuẩn bị tấn công trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3, đồng thời thừa nhận: "Tình hình trên tiền tuyến rất phức tạp. Chúng tôi thiếu vũ khí".

Trong chuyến thăm tới Litva, Latvia và Estonia - các nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất trong EU và NATO, Tổng thống Zelensky hy vọng sẽ đẩy lùi sự mệt mỏi vì xung đột tại các nước phương Tây, đồng thời đảm bảo sự hỗ trợ tài chính và quân sự, cũng như thảo luận về nỗ lực của Kiev trong việc gia nhập NATO và EU.

Ông nói với giới truyền thông ở Tallinn rằng Ukraine sẽ khó tồn tại trừ khi nhận được gói hỗ trợ tài chính bị trì hoãn từ EU. Gói hỗ trợ này đã bị Hungary chặn lại vào tháng 12/2023.

"Sự hỗ trợ này rất quan trọng với chúng tôi", ông Zelensky nói.

3 quốc gia vùng Baltic là những nước phương Tây đầu tiên hỗ trợ Ukraine vũ khí sát thương trong những tuần đầu Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào cuối tháng 2/2022.

Ông Zelensky cho biết Nga đang phải đối mặt với tình trạng "thiếu hụt" đạn dược và đang nỗ lực xây dựng lại đội quân tinh nhuệ, điều này đang ảnh hưởng đến hành động trên chiến trường của nước này.

Tổng thống Zelensky cũng từ chối bình luận về nhận định của Bộ trưởng Quốc phòng Italy ngày 10/1 rằng đã đến lúc để áp dụng biện pháp ngoại giao trong xung đột.

"Tôi chưa bao giờ đàm phán với Italy ở bất kỳ cấp độ nào vì thế tôi sẽ khó có thể đưa ra bình luận", ông Zelensky nói.

Nga đã tuyên bố trong nhiều tháng qua rằng nước này sẵn sàng tìm kiếm tiến trình hòa bình cho xung đột trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, Moscow cũng chỉ ra rằng, việc Kiev và phương Tây thiếu mong muốn tham gia vào tiến trình ngoại giao khiến nước này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục hành động để đạt được mục tiêu ở Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại