Thành viên non trẻ nhất NATO tới tấp "ra đòn", chuyên gia nói Nga không thể trả đũa quân sự vì 1 lý do

An An |

Trước đó, Nga tuyên bố sẽ phản ứng với những hành động của quốc gia láng giềng sau khi tham vấn liên ngành.

Phần Lan chặn Nga mua bất động sản

Hãng tin Reuters đưa tin, Bộ Quốc phòng Phần Lan hôm 10/1 cho biết, cơ quan này đã chặn ba giao dịch bất động sản, một trong số đó liên quan đến một công ty thuộc sở hữu một phần của Nga, nói rằng việc cho phép mua lại có thể cản trở việc bảo vệ lãnh thổ Phần Lan.

Theo tuyên bố, quyết định này được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Phần Lan đánh giá rằng việc doanh nghiệp nước ngoài sử dụng tài sản này có thể "cản trở việc tổ chức quốc phòng, giám sát và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cũng như đảm bảo an ninh quốc gia" của chính Phần Lan.

Thành viên non trẻ nhất NATO tới tấp "ra đòn", chuyên gia nói Nga không thể trả đũa quân sự vì 1 lý do- Ảnh 1.

Phần Lan quyết định gia hạn đóng cửa biên giới với Nga. Ảnh; TASS

Trong một tuyên bố, Bộ cho biết các quyết định liên quan đến một bất động sản ở Ilomantsi,  gần biên giới với Nga và hai bất động sản ở Sotkamo, miền trung Phần Lan.

Người mua tiềm năng bất động sản ở Ilomantsi là một công ty thuộc sở hữu một phần của Nga. Bộ này cho biết lô bất động sản ở Sotkamo đã qua hai lần giao dịch giữa các công ty.

Vào ngày 4/4/2023, Phần Lan chính thức gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và trở thành thành viên thứ 31 của liên minh quân sự lớn nhất thế giới.

Hiện chưa rõ liệu các giao dịch bất động sản ở Sotkamo có liên quan đến Nga hay không. Bộ Quốc phòng Phần Lan chưa đưa ra bình luận.

Động thái này diễn ra sau một quyết định tương tự vào tháng 10/2023, khi Phần Lan chặn ba giao dịch bán bất động sản cho người mua Nga. Quốc gia Bắc Âu này đã thắt chặt kiểm soát các giao dịch như vậy, trao cho chính quyền quyền hạn rộng hơn để ngăn chặn các giao dịch bất động sản vì lý do an ninh quốc gia.

Phần Lan đã chuyển sang hạn chế việc mua lại tài sản của công dân Nga gần các địa điểm chiến lược quan trọng bằng những thay đổi về luật pháp có hiệu lực từ đầu năm 2023, nhằm đáp trả việc Nga thực hiện chiến dịch đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022.

 Phần Lan gia hạn đóng cửa biên giới với Nga 

Mới đây ngày 10/1, chia sẻ với đài truyền hình quốc gia YLE, Bộ trưởng Bộ Nông Lâm nghiệp Phần Lan Sari Essayah cho biết, nước này sẽ gia hạn việc đóng cửa biên giới với Nga thêm một tháng nữa. Quy định ban đầu vốn có hiệu lực đến ngày 15/1/2024.

"Biên giới sẽ vẫn đóng cửa", bà Essayah nói khi được hỏi liệu biên giới hai nước có tiếp tục đóng cửa thêm một tháng nữa hay không. 

Vào tháng 11/2023, Phần Lan đã đóng cửa tất cả 8 chốt trạm trên đường cao tốc ở biên giới phía đông.

Theo phía Phần Lan, hai cửa khẩu đã được mở vào ngày 12/12/2023 và đóng cửa trở lại vào ngày 14/12 trong thời gian một tháng "vì lý do an ninh".

Ngày 9/1, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho biết Helsinki sẽ không mở lại các cửa khẩu biên giới sau ngày 14/1. Nội các nước này dự kiến cũng sẽ đưa ra quyết định về vấn đề này vào ngày 11/1.

Nói với trang tin Balkan Insight (Serbia), chuyên gia về Nga tại Trung tâm Nghiên cứu phương Đông có trụ sở tại Warsaw, ông Marek Menkiszak dự đoán, trước động thái của Phần Lan, Nga không thể trả đũa ít nhất về mặt quân sự vì Moscow đã rút quân khỏi biên giới Phần Lan để chiến đấu ở Ukraine.

Về phía Moscow, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trước đó cho biết động thái đóng cửa các cửa khẩu biên giới của Phần Lan đang tạo ra các đường phân chia mới ở châu Âu và Moscow sẽ phản ứng với những hành động này sau khi tham vấn liên ngành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại