Tổng thống Serbia: S-400 và Pantsir là những vũ khí thực sự đáng sợ!

Tú Anh |

Đến thăm các tổ hợp S-400 và Pantsir tham gia cuộc tập trận "Slavic Shield 2019", Tổng thống Serbia Vucic nói rằng ông "chưa bao giờ thấy bất cứ hệ thống tên lửa nào như thế này".

Ngày 25/10, Tổng thống Cộng hòa Serbia, ông Alexanderar Vucic đã đến thăm Trung tâm chỉ huy cuộc tập trận quân sự chung giữa Serbia và Nga mang tên "Slavic Shield 2019".

Nhân chuyến thăm này ông cũng đã tới thị sát các hệ thống phòng không Nga được lắp đặt tại sân bay Batajnica gần Belgrade, trong số đó có hệ thống tên lửa S-400 và tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir.

Đến tham quan các hệ thống S-400 và Pantsir đã được Nga vận chuyển tới Serbia phục vụ cho cuộc tập trận "Slavic Shield 2019", Tổng thống Vucic cho biết ông "chưa bao giờ thấy bất cứ hệ thống tên lửa nào như thế này".

"Tôi đã tới thăm sân bay. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cái gì đó như thế này. Cũng dễ hiểu khi bạn chỉ xem trên mạng và nhìn trên báo và bạn nghĩ rằng điều đó không đúng, rằng điều đó là không thể, nó giống như một câu chuyện cổ tích, nhưng đó lại là sự thật", Tổng thống Vucic phát biểu. Ông thâm chí còn mô tả S-400 và Pantsir là những vũ khí thực sự đáng sợ.

Ông Vucic cũng nhấn mạnh, đây là các hệ thống có thể đảm bảo an toàn và an ninh cho cả thế hệ sắp tới.

Tổng thống Serbia: S-400 và Pantsir là những vũ khí thực sự đáng sợ! - Ảnh 1.

Tổng thống Serbia Alexanderar Vucic đến thăm Trung tâm chỉ huy cuộc tập trận quân sự "Slavic Shield 2019". Ảnh: Telegraf

Serbia hiện đang rất tích cực tăng cường khả năng quân sự của mình, cho dù họ chỉ là một quốc gia nhỏ. "Chúng tôi chưa đủ mạnh, nhưng chúng tôi đã mạnh hơn trước đây", tổng thống Vucic nói thêm.

Tổng thống Vucic nhắc tới việc Serbia đã đặt hàng một hệ thống tên lửa Pantsir, mà theo như lời của ông là "tuyệt vời":

"Nó có thể tiêu diệt tất cả các vật thể bay, đặc biệt là máy bay không người lái và tên lửa. Hệ thống có khả năng phát hiện mọi mục tiêu trong phạm vi 80 km. Người dân của chúng tôi rất vui mừng được sở hữu hệ thống và đang rất tích cực huấn luyện".

Hiện này, nhiều quốc gia đang bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới S-400, sẵn sàng bỏ ra hàng tỷ USD để có được tổ hợp phòng thủ tên lửa này nhằm bảo vệ vững chắc không phận của họ.

Tổng thống Serbia: S-400 và Pantsir là những vũ khí thực sự đáng sợ! - Ảnh 2.

Hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir.

S-400 Triumph là hệ thống phòng không và tên lửa tiên tiến, hoạt động đặc biệt hiệu quả ở khoảng cách từ 2 đến 400 km. Ưu điểm chính của S-400 là khả năng theo dõi một số lượng lớn các mục tiêu cùng một lúc, trong đó có cả máy bay chiến đấu tàng hình.

Tính di động cao và với thiết kế dạng module, S-400 có thể nhanh chóng thích nghi với những thách thức mới nảy sinh trong các điều kiện tác chiến phức tạp.

Sau cuộc tập trận "Slavic Shield 2019", S-400 sẽ được đưa trở lại Nga.

"Slavic Shield 2019" được tổ chức tại khu vực sân bay quân sự ở Batajnica, địa danh đặt theo tên Đại tá phi công Milenko Pavlovic và thuộc thao trường huấn luyện Pasuljanske Livade, với sự tham gia của một số đơn vị khác từ lực lượng phòng không, không quân của Quân đội Serbia.

Bộ Quốc phòng Serbia cho biết, mục đích của cuộc tập trận là huấn luyện và thực hành công tác hiệp đồng giữa các đơn vị phòng không chung của Quân đội Serbia và Quân đội Nga trong việc bảo vệ không phận lãnh thổ.

Bên cạnh đó, "Slavic Shield" cũng giúp thục luyện cho các lực lượng quân sự trong nhiệm vụ chống lại hoạt động trinh sát, do thám thù địch trên không và huấn luyện cho các lãnh đạo chỉ huy đơn vị thực hành các hoạt động phòng không.

Nga thử nghiệm tên lửa S-400 tại trường bắn Kamchatka

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại