Tổng thống Putin, bậc thầy trong nghệ thuật đàm phán ở Syria

Quốc Vinh |

Mặc dù ông Trump tự coi mình là người có tài đặc biệt trong nghệ thuật thỏa thuận, tuy nhiên Tổng thống Nga Vladimir Putin mới thực sự là bậc thầy trong nghệ thuật thỏa thuận ở Syria nói riêng và Trung Đông nói chung, Dailysabah nhận định.

Theo Dailysabah, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại một lần nữa thay đổi quyết định rút quân Mỹ khỏi Syria. Chính sách liên tục thay đổi này phản ánh sự lo lắng của Lầu Năm Góc rằng sự rút lui của Mỹ sẽ đưa mảnh đất Trung Đông rơi vào tay Nga và Iran.

Việc Mỹ đưa quân trở lại Kobani và Qamishli cùng với việc xây dựng quân đội ở Tây Syria cho thấy Nhà Trắng đang có những bất an.

Tổng thống Trump không ngại che giấu lý do Mỹ quyết định ở lại Syria: "Chúng tôi muốn giữ dầu mỏ. Tôi luôn khẳng định rằng phải giữ dầu. Chúng tôi muốn giữ dầu với trị giá 45 triệu USD/tháng. Giữ dầu. Chúng tôi phải đảm bảo nguồn dầu".

Nhiều nhận định cho rằng việc phân phối dầu Trung Đông là động lực thúc đẩy nhiều quyết sách hung hăng của Washington. Theo đó, Mỹ đã sử dụng dầu để gây ảnh hưởng đối với Trung Quốc và các quốc gia đang phát triển khác và rằng Washington sẽ không bao giờ rời khỏi Trung Đông.

Hơn bất kỳ ai, Tổng thống Syria Assad hiểu rõ vấn đề đang xảy ra với đất nước mình. Trong một bài phỏng vấn gần đây với NBC, Tổng thống Syria tuyên bố rằng ông Trump là Tổng thống Mỹ tốt nhất không phải vì những chính sách của chính quyền ông mà bởi ông khá rõ ràng.

Tổng thống Putin, bậc thầy trong nghệ thuật đàm phán ở Syria - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Putin

Bỏ qua những lời trống rỗng của phương Tây về sự phản bội của người Kurd. Người châu Âu đã lo lắng về một làn sóng tị nạn khi dân số Ras al-Ayn và Tal Abyad trở về nhà của họ một khi Thổ Nhĩ Kỳ và các đối tác địa phương tấn công bảo vệ chặt chẽ khu vực.

Một khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tái định cư người tị nạn đến vùng an toàn ở miền bắc Syria, chính phủ các nước châu Âu sẽ phải mang những lo lắng.

Thế giới từng cho rằng các khu vực do các Đơn vị Tự vệ Nhân dân (YPG) – cánh quân sự của Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) kiểm soát ở miền bắc Syria có mức độ ổn định và do đó đổ lỗi cho Thổ Nhĩ Kỳ làm xáo trộn hòa bình.

Cộng đồng quốc tế hẳn sẽ thấy sự ổn định thực sự ra sao khi người tị nạn Syria trở về nhà vĩnh viễn.

Trong khi đó, thế giới Ả Rập chưa từng nói về sự phản bội của YPG. Các nhà lãnh đạo Ả Rập, người chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ, đang cố gắng đối phó với sự bất ổn quanh chính sách Trung Đông của Washington. Họ tiếp tục tiến tới một cuộc dàn xếp với Iran, với Nga và Moscow là trung gian hòa giải.

Mặc dù ông Trump tự coi mình là người có tài đặc biệt trong nghệ thuật thỏa thuận, tuy nhiên Tổng thống Nga Vladimir Putin mới thực sự là bậc thầy trong nghệ thuật thỏa thuận ở Syria nói riêng và Trung Đông nói chung, Dailysabah nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại