Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố không cung cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine

Bình Giang |

Mỹ sẽ không cung cấp tiêm kích F-16 như mong muốn của Ukraine để giúp nước này có sức mạnh lớn hơn trong cuộc xung đột với Nga, Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu ngày 30/1.

Một chiếc F-16 của Không quân Mỹ

Một chiếc F-16 của Không quân Mỹ

Ukraine đang thúc giục phương Tây cung cấp các máy bay chiến đấu thế hệ 4 như F-16 sau khi đã được hứa cung cấp xe tăng, một cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết. Phát ngôn viên của không quân nước này cho biết, các phi công sẽ mất khoảng nửa năm để quen với những máy bay chiến đấu mới.

Khi được hỏi liệu Mỹ có cung cấp những máy bay như vậy, ông Biden nói với báo chí tại Nhà Trắng: “Không”.

Phát biểu được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky nói rằng Nga đã bắt đầu chiến dịch phản công với hàng loạt cuộc tấn công ở miền Đông.

Trong mấy tuần qua, ông Zelensky liên tục cảnh báo rằng Mátxcơva sẽ tăng cường tấn công sau khoảng 2 tháng gần như đóng băng tiền tuyến ở miền Đông và Nam Ukraine.

Tuần trước, Ukraine giành được kết quả đáng kể khi Đức và Mỹ thông báo sẽ cung cấp xe tăng hạng nặng, kết thúc bế tắc ngoại giao trong mấy tuần về vấn đề này.

“Trở ngại lớn tiếp theo sẽ là máy bay chiến đấu”, ông Yuriy Sak, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết ngày 27/1.

Dù chưa có dấu hiệu cho thấy Nga triển khai đợt tấn công mở rộng mới, nhưng ông Denis Pushilin, lãnh đạo tỉnh Donetsk ở miền Đông Ukraine, khẳng định quân Nga đã giành được chỗ đứng vững chắc ở Vuhledar, một thị trấn dựa vào nghề khai thác than.

Ông Pushilin nói rằng lực lượng Ukraine đang tiếp tục tăng viện ở Bakhmut, Maryinka và Vuhledar, ba thị trấn nằm dọc từ Bắc xuống Nam ở khu vực phía Tây thành phố Donetsk. Hãng tin Nga Tass dẫn lời quan chức này cho biết, quân Nga đang đạt được tiến triển, nhưng “không rõ ràng, vì chiến sự đang diễn ra gần như trên từng mét đất”.

Ông Yan Gagin, một cố vấn của ông Pushilin, nói rằng lực lượng của hãng quân sự tư nhân Nga Wagner đã kiểm soát được một phần tuyến đường tiếp tế dẫn đến Bakhmut, một thành phố mà Nga đã tập trung tấn công trong mấy tháng qua.

Kiev khẳng định đã đẩy lùi các cuộc tấn công vào Blahodatne và Vuhledar. Tuy nhiên, các địa điểm giao tranh cho thấy có vẻ Nga đang giành được kết quả rõ ràng.

Ông Zelensky nói rằng các cuộc tấn công của Nga ở miền Đông diễn ra không ngừng, có vẻ đây là sự đáp trả của Mátxcơva cho việc bị quân Ukraine đẩy khỏi khu vực thủ đô, vùng Đông Bắc và miền Nam trong giai đoạn trước.

“Tôi nghĩ Nga thực sự muốn một cuộc trả thù lớn. Tôi nghĩ họ đã bắt đầu”, ông Zelensky nói với báo chí tại thành phố cảng Odesa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại