Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh chuẩn bị chiến lược tấn công Triều Tiên

Song Hy |

Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh cho các lực lượng vũ trang chuẩn bị chiến lược tấn công trong trường hợp Triều Tiên “vượt qua đường ranh đỏ” và giáng đòn tấn công Seoul, theo Yonhap.

"Tôi muốn cải cách trong cấu trúc các lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu của cuộc chiến hiện đại, để nhanh chóng chuyển sang chiến lược tấn công trong trường hợp Triều Tiên thực hiện hành động khiêu khích, vượt qua ranh giới cuối cùng hoặc tấn công vào khu vực thủ đô", hãng thông tấn Hàn Quốc dẫn lời Tổng thống Moon Jae-in tại cuộc gặp với lãnh đạo quân đội Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh chuẩn bị chiến lược tấn công Triều Tiên - Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Tuyên bố trên được ông Moon đưa ra không lâu sau khi Bình Nhưỡng phóng 3 tên lửa tầm ngắn, trong đó 2 tên lửa bay được quãng đường khoảng 250 km hướng về phía Đông Bắc nước này.

Trước đó, trong bài phát biểu trước báo giới nhân dịp 100 ngày đầu cầm quyền ngày 17/8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cảnh báo Triều Tiên sẽ vượt "lằn ranh đỏ" nếu gắn đầu đạn hạt nhân cho tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Đáp trả cảnh báo này của Seoul, Triều Tiên cho rằng đây là chỉ là "điều ngớ ngẩn".

"Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã quá kiêu ngạo khi nói về 'lằn ranh đỏ' ngay cả khi ông chủ của họ (ám chỉ Mỹ) còn chưa dám đề cập", Yonhap dẫn trích dẫn bài xã luận được đăng tải trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại