"Tôi bị ung thư vú do không có con": Nguyên nhân ít ai ngờ tới

Hoàng Hương |

Khi bị chẩn đoán mắc ung thư, Susan thấy nhẹ nhõm vì không phải thông báo thông tin kinh hoàng này cho các con. Nhưng đến khi biết nguyên nhân gây bệnh, cô lại hối tiếc.

Khi được chẩn đoán bị ung thư vú ở tuổi 42, cô Susan Leeming cảm thấy rất nhẹ nhõm vì cô không có con.

Điều này có nghĩa là cô không rơi vào trường hợp phải thông báo cho các con thông tin kinh hoàng này. Và các con sẽ không phải chịu nỗi đau mất mẹ.

Tuy nhiên, khi bác sĩ thông báo nguyên nhân gây bệnh, Susan bắt đầu có chút hối tiếc. Bởi vì kết quả sinh thiết cho thấy tế bào ung thư phát triển vì cô ấy chưa bao giờ làm mẹ.

Bác sĩ cho rằng những phụ nữ sinh con có nồng độ estrogen thấp hơn trong khi chỉ số của Susan cao bất thường, đủ khả năng kích hạch căn bệnh.

"Tôi không thể tin điều đó. Chỉ vì quyết định không làm mẹ mà tôi đã bị ung thư", Susan chưa hết bất ngờ khi nhớ lại thời khắc đó.

Tôi bị ung thư vú do không có con: Nguyên nhân ít ai ngờ tới - Ảnh 1.

Susan Leeming bị mắc ung thư vú do không có con.

Năm 20 tuổi, một bác sĩ của gia đình thông báo rằng cơ hội làm mẹ của Susan rất nhỏ sau nhiều năm không có kinh nguyệt. Năm 2000, cô kết hôn.

1 năm sau đó, mẹ cô qua đời vì ung thư vú.

"Tôi đã rất đau khổ. Và từ đó tôi không muốn con cái của mình phải chịu đựng những nỗi đau tương tự", Susan nói.

Chồng cô, một người cũng đã có 2 con riêng, luôn đề nghị vợ chồng nên có thêm một đứa con chung nữa.

"Điều đó thật hấp dẫn. Nhưng thời điểm đó không thích hợp và tôi quyết định là không", Susan kể tiếp.

7 năm sau, cô phát hiện một khối u ở ngực phải và được chẩn đoán bị ung thư vú giai đoạn 3. Cô đã phẫu thuật thành công và bắt đầu hóa trị liệu.

Sau đó, bác sĩ riêng của cô thông báo một thông tin khiến cô choáng váng. Đó là trường hợp của cô rơi vào loại ung thư vú di căn có ER dương tính (estrogen receptor positive), tức là ung thư liên quan đến nồng độ hóc-môn.

Quyết định không có con có nghĩa là buồng trứng của cô không bao giờ được "nghỉ ngơi" trong việc sản xuất estrogen, khiến nồng độ này cao gấp 5 lần so với mức trung bình là 35.

"Tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi chưa bao giờ nghe thấy không làm mẹ có thể gây ung thư. Lỗi là ở tôi vì không muốn có con, hay ít nhất 1 lần thụ thai. Tôi quá ích kỷ".

Tháng 3, 2009, tình trạng bệnh tình của Susan cũng thuyên giảm nhiều.

"Tôi vẫn đang chờ đợi ngày căn bệnh ung thư vú được chữa khỏi. Nhưng tôi vẫn không thể tin rằng đó là cái giá mà tôi phải trả vì không chịu có con".

Tháng 5, 2011, sau quãng thời gian điều trị và tiêm kiểm soát nồng độ estrogen theo định kỳ 3 tháng 1 lần, mức estrogen đã giảm từ 195 xuống còn 18.

Tôi bị ung thư vú do không có con: Nguyên nhân ít ai ngờ tới - Ảnh 2.

Susan đang hạnh phúc vì bệnh tình thuyên giảm và công việc kinh doanh gặp nhiều thuận lợi.

Năm 2013, vợ chồng cô li dị. Giờ đây, ở độ tuổi 50 và đang kinh doanh một cửa hàng làm tóc chuyên sử dụng các sản phẩm không chứa hóa chất, Susan đang hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"Sau một thời gian trải qua những nỗi bất hạnh nhất trong cuộc đời, tôi càng mạnh mẽ và tự hào về bản thân hơn. Chính căn bệnh ung thư đã giúp tôi có cái nhìn tích cực hơn về cuộc đời", Susan chiêm nghiệm lại.

Không có con: Một trong những yếu tố nguy cơ mắc ung thư vú

Theo Webmd, năm 1940, nguy cơ mắc ung thư vú trong suốt cuộc đời của phụ nữ là 5%. Tần suất bệnh tăng 0,5% mỗi năm kể từ thập niên 1990 tính chung trên toàn cầu.

Năm 2012, Hiệp hội Ung thư Mỹ cho biết nguy cơ mắc hiện nay của chị em là 13%.

Ung thư vú là căn bệnh ung thư khá phổ biến. Đây là căn bệnh ung thư gây tử vong hàng đầu trong số các bệnh ung thư ở phụ nữ. Tỷ lệ chữa khỏi bệnh lên đến 85% ở những phụ nữ phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm.

Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân khiến phụ nữ bị ung thư vú không rõ ràng. Thực tế, khoảng 75% trong các ca mắc bệnh đều không nhận thức được nguy cơ gây bệnh.

Những yếu tố nguy cơ gây ung thư vú

- Không có con, có con đầu lòng trên 35 tuổi, không cho con bú.

- Phụ nữ ở độ tuổi 45-50.

- Gia đình có tiểu sử mẹ hay chị, em, con gái bị ung thư vú (khoảng 25% người mắc ung thư là do di truyền)

- Phụ nữ mãn kinh muộn trên 55, có kinh sớm trước 12 tuổi.

- Đã bị ung thư vú một bên.

- Bản thân đã có khối u vú với tăng sản ống tuyến vú không điển hình.

- Đã hay đang bị ung thư buồng trứng, ung thư nội mạc tử cung.

- Tiếp xúc nhiều với hóa chất, tia xạ.

- Chế độ dinh dưỡng nhiều thịt, giàu chất béo, ít rau quả và người hút thuốc lá, uống nhiều rượu.

- Phụ nữ béo phì sau mãn kinh.

- Uống lâu dài liên tục thuốc nội tiết thay thế sau mãn kinh.

Tôi bị ung thư vú do không có con: Nguyên nhân ít ai ngờ tới - Ảnh 3.

Những triệu chứng của ung thư vú

- Chảy dịch ở núm vú, có thể là dịch trong, vàng trong, màu sậm giống máu.

- Núm vú bị loét, rỉ dịch.

- Núm vú bị co kéo tụt vào trong.

- Sờ được một mảng lộm cộm trong vú hay cục u ở vú hay nách.

- Da vú bị nhăn, da dày giống da trái cam sành.

- Da vú bị thay đổi hình dạng và màu sắc khác biệt so với bên vú kia.

- Đau vú một hay nhiều nơi.

Tôi bị ung thư vú do không có con: Nguyên nhân ít ai ngờ tới - Ảnh 4.

5 cách đơn giản giảm nguy cơ ung thư vú (theo Health)

- Chỉ nên uống 2 hoặc 3 cốc rượu/tuần.

- Tập thể dục ít nhất 3 lần mỗi tuần.

- Duy trì cân nặng hoặc giảm cân nếu quá béo.

- Tự kiểm tra vú hàng tháng.

- Chụp X-quang tuyến vú mỗi năm một lần khi bước vào tuổi 40.

* Tổng hợp từ nhiều nguồn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại