Chuyện nhạy cảm của quý ông

PV |

Mời độc giả đón xem buổi tọa đàm trực tuyến cùng BS Nguyễn Thế Lương - Phó Giám Đốc Bệnh viện Thận Hà Nội về chủ đề "Rối loạn cương dương - Chuyện nhạy cảm của quý ông".

Rối loạn cương dương không còn là điều hiếm gặp và là nỗi ám ảnh thầm kín của các quý ông. Theo một nghiên cứu tại Mỹ, 42% ca rối loạn cương dương là ở nam giới từ 40 - 70 tuổi và tỷ lệ mắc tăng dần theo thời gian. 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, COVID-19 cũng làm gia tăng đáng kể chứng rối loạn cương dương ở nam giới. 

Rối loạn cương dương không ảnh hưởng đến tính mạng của người mắc nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và đời sống, gây ra nhiều hệ luỵ trong hạnh phúc gia đình. Thêm vào đó, việc điều trị rối loạn cương dương gặp nhiều trở ngại về tâm lý khiến bệnh nhân không tiếp cận với bác sĩ mà âm thầm chịu đựng hoặc tự tìm cách điều trị.

Vậy, làm thế nào để biết mình mắc chứng rối loạn cương dương? Bệnh này có điều trị được không? Nếu mắc bệnh, bệnh nhân cần phải làm gì? 

Tất cả sẽ được giải đáp trong buổi tọa đàm trực tuyến của chương trình Chuyện khó có bác sĩ với chủ đề Rối loạn cương dương - Chuyện nhạy cảm của quý ông.

Chương trình có sự tham gia tư vấn của BS Nguyễn Thế Lương - Phó Giám Đốc Bệnh viện Thận Hà Nội, một người “chuyên trị” các căn bệnh khó nói của quý ông.

Chương trình sẽ được phát sóng vào 20h, Chủ nhật, ngày 08/05/2022 trên fanpage của Soha.vn, Bác sĩ Lương, Soha Sống vui - sống khỏe, MXH Lotus và Kinglive.

Kính mời quý độc giả đón xem chương trình!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại