Tình hình Syria: Quân đội Nga liên tiếp hành động ở Syria

Minh Thu |

Quân đội Nga liên tiếp có hành động như phân phát 4 tấn thực phẩm cho người dân Aleppo, còn không quân dội bom xuống Idlib là những diễn biến mới của tình hình Syria.

Quân đội Nga phát 4 tấn hàng cứu trợ

Các binh sĩ quân đội Nga thuộc Trung tâm Tái hòa giải dân tộc Syria thuộc Bộ Quốc phòng Nga đã tiến hành phân phát hơn 4 tấn hàng cứu trợ nhân đạo cho người dân sinh sống ở Fadzhan, khu dân sinh ở tỉnh Aleppo của Syria.

“Tôi tới đây cùng cháu trai. Thằng bé trở thành trẻ mồ côi chỉ vì chiến tranh. Cảm ơn những người bạn Nga đã giúp đỡ chúng tôi”, ông Fatuma Omar, người dân địa phương chia sẻ.

Các gói hàng cứu trợ nhân đạo được Nga gửi tới người dân ở Fadzhan gồm những thực phẩm thiết yếu như đường, gạo, sữa và trà đóng hộp.

Kể từ khi cuộc nội chiến Syria bắt đầu vào năm 2011, Trung tâm Tái hòa giải dân tộc Syria của Nga đã triển khai 2.633 hoạt động cứu trợ nhân đạo với tổng số hàng lên tới hơn 4.500 tấn.

Khu vực Fadzhan bị tàn phá nặng nề suốt giai đoạn nội chiến kéo dài ở Syria. Nhiều người dân địa phương đã gia nhập lực lượng quân đội Syria và ít nhất 15 người không bao giờ trở về từ tiền tuyến.

Dưới sự đồng chủ trì với Nga, một cuộc hội thảo quốc tế bàn về việc đưa người tị nạn Syria trở về quê hương sinh sống đang được tiến hành trong 2 ngày 11 – 12/11 ở thủ đô Damascus.

Tổng thống Syria Bashar Assad nhấn mạnh, Syria sẵn sàng đón nhận người dân đi tị nạn về quê hương với số lượng lên tới hàng triệu người.

Hôm 9/10, Tổng thống Nga Bashar Assad cho hay khoảng 6,5 triệu người tị nạn Syria vẫn đang ở nước ngoài. Theo ông Putin, việc người tị nạn Syria trở về nước là điều có lợi cho nhiều bên.

Chiến đấu cơ Nga dội bom xuống Idlib

Không quân Nga đã cho tiến hành đợt tấn công mới xuống phía tây bắc Syria hôm 10/11 nhằm vào các căn cứ của phiến quân ở phía nam tỉnh Idlib.

Theo báo cáo từ tỉnh Idlib, máy bay của không quân Nga đã cho triển khai trinh sát trên khu vực Jabal Al-Zawiya để xác định mục tiêu phiến quân.

Sau các chuyến bay trinh sát, chiến đấu Nga thực hiện ném bom xuống căn cứ và hầm trú ẩn của phiến quân. Kết quả, hàng loạt vị trí của phiến quân ở Jabal Al-Zawiya bị tàn phá.

Vụ tấn công vào chiều ngày 10/11 của không quân diễn ra chỉ sau vài ngày không quân Syria cho tấn công quy mô lớn xuống các căn cứ và hầm trú ẩn của nhóm nổi dậy Hay’at Tahrir Al-Sham’s (HTS) ở Jabal Al-Zawiya.

Trước đó, không quân Nga cũng đã tàn phá nặng nề trại huấn luyện của phe phiến quân Faylaq Al-Sham ở phía bắc tỉnh Idlib.

Vụ không kích của Nga vào căn cứ Faylaq Al-Sham đã khiến hơn 100 tay súng phiến quân thiệt mạng và cày nát một vị trí nằm gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Đặc phái viên Mỹ phụ trách Syria rời nhiệm sở

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo đặc phái viên phụ trách các vấn đề Syria và liên minh quốc tế là ông James Jeffrey sẽ hết nhiệm kỳ vào cuối tháng 11.

Trong tuyên bố, ông Pompeo nhấn mạnh, đặc phái viên Jeffrey “đã thu được những kết quả tích cực trong quá trình đảm nhận cương vị khi ông tích cực có những nỗ lực bình ổn chính trị trong cuộc khủng hoảng Syria và triển khai các biện pháp trừng phạt Syria”.

Cũng theo Ngoại trưởng Mỹ, ông Jeffrey đã có những nỗ lực thúc đẩy ký kết thỏa thuận ngừng bắn giữa phe phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) vốn được Mỹ hậu thuẫn với Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 10/2019.

Ông Jeffrey được bổ nhiệm làm đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Syria vào tháng 8/2018 và tới tháng 1/2019, ông kiêm nhiệm đặc phái viên phụ trách các vấn đề của liên quân quốc tế trong cuộc chiến tiêu diệt nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Sau khi ông Jeffrey rời chức vụ vào cuối tháng này, phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Joel Rayburn sẽ đảm nhận cương vị đặc phái viên Mỹ về Syria. Còn đại sứ Nathan Sales giữ chức đại sứ các vấn đề liên quân quốc tế chống IS.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại