Tin vui cho bầu Đức: Lãi vay của HAGL giảm được 1,4 tỷ mỗi ngày, mảng bán bò là điểm sáng nhất

Hồi tháng 9 vừa qua, Hoàng Anh Gia Lai thông qua nghị quyết không lỗ thêm trong 2 quý cuối năm, tuy nhiên quý 3 tập đoàn vẫn lỗ thêm 77 tỷ đồng. Mặc dù vậy, con số này đã giảm đáng kể so với các quý trước.

Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2016 đạt doanh thu 1.254 tỷ đồng và lỗ sau thuế 77 tỷ đồng. So với các tháng trước, số lỗ trong kỳ này đã giảm mạnh. Sau 9 tháng, Hoàng Anh Gia Lai đạt doanh thu 4.912 tỷ đồng và lỗ 1.268 tỷ đồng.

Tình hình lãi vay vốn là vấn đề đau đầu nhất của Bầu Đức đã có dấu hiệu được cải thiện. Nếu như quý 2 bầu Đức phải trả trung bình 5,5 tỷ đồng lãi vay/ngày thì sang quý này chỉ còn 4,1 tỷ đồng.

Tổng giá trị vay nợ ngắn hạn và dài hạn của Hoàng Anh Gia Lai giảm so với quý trước, từ 27.100 tỷ đồng xuống còn 25.848 tỷ đồng.

Tin vui cho bầu Đức: Lãi vay của HAGL giảm được 1,4 tỷ mỗi ngày, mảng bán bò là điểm sáng nhất - Ảnh 1.

Doanh thu bán bò trong quý 3 tiếp tục giảm so với các quý trước, nhưng biên lợi nhuận thuần từ mảng này đã tăng trở lại, lên mức 11%.

Sau 9 tháng, doanh thu từ mảng bán bò là 2.632 tỷ đồng, đóng góp 53% trong cơ cấu doanh thu.

Tin vui cho bầu Đức: Lãi vay của HAGL giảm được 1,4 tỷ mỗi ngày, mảng bán bò là điểm sáng nhất - Ảnh 2.

Hoàng Anh Gia Lai vẫn tiếp tục có doanh thu từ các sản phẩm ngành đường, đạt 93 tỷ đồng. Được biết, Hoàng Anh Gia Lai đang trong quá trình đàm phán với Tập đoàn Thành Thành Công để bán lại mảng mía đường cho tập đoàn này.

Doanh thu từ mủ cao su quý 3 năm nay tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh giá cao su thế giới năm nay đang có dấu hiệu hồi phục.

Theo nghị quyết Đại hội cổ đông hồi tháng 9 vừa qua, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến sẽ không lỗ thêm trong quý 3 và quý 4 cuối năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại