Tiết lộ thế nguy hiểm khi máy bay Nga chặn máy bay Mỹ ở Syria

Vũ Thu Hương |

Tiêm kích Su-35 Nga đã áp sát ở khoảng cách chỉ có 7m so với máy bay do thám Mỹ khi chiếc P-8 Poseidon này đang hướng về bờ biển Syria tuần trước.

Theo AMN, một máy bay Nga đã bay sát ở khoảng cách chỉ 7m máy bay do thám Mỹ khi máy bay này đang hướng về bờ biển Syria tuần trước. Thông tin này được ấn phẩm Avia.Pro cho biết sau khi trích dẫn nội dung từ tờ Popular Mechanics.

Theo báo cáo, máy bay tiêm kích Su-35 của Nga đã được triển khai nhằm chặn máy bay do thám P-8 Poseidon của Mỹ khi ở khoảng cách 7-8m.

"Su-35 bay ở khoảng cách cách máy bay Mỹ chỉ 7-8m trong tư thế đối đầu. Theo Hải quân Mỹ, phi đội máy bay P-8A Poseidon đã rất khó khăn mới né tránh khỏi nguy hiểm khi có máy bay Nga bay gần như vậy", ấn phẩm cho biết.

Popular Mechanics trích lời Hải quân Mỹ cho biết: "Chúng tôi mong rằng các phi công Nga sẽ cư xử phù hợp với thông lệ quốc tế đã được thiết lập nhằm đảm bảo an toàn và ngăn ngừa tai nạn".

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về vụ việc vốn bị Mỹ lên án này.

Tuy nhiên, Avia.Pro cho biết máy bay do thám Mỹ đang tìm cách dò thông tin về hệ thống phòng thủ S-400 của Nga tại căn cứ Hmeimim trong chuyến bay gần bờ biển Syria này.

"Máy bay do thám quân sự Mỹ Boeing P-8A đã dò thông tin hệ thống phòng không S-400 của Nga từ xa, tại căn cứ không quân Hmeimim trong chuyến bay gần bờ biển Syria", thông tin từ ấn phẩm cho biết.

Tuy nhiên, vì lựa chọn sai tần số, quân đội Mỹ không đạt mục tiêu vì hệ thống phòng không đã đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nổ súng thì lúc đó một máy bay chiến đấu của Nga đã được triển khai để đánh chặn máy bay.

Tiết lộ thế nguy hiểm khi máy bay Nga chặn máy bay Mỹ ở Syria - Ảnh 2.

Tiêm kích Su-35 của Không quân Nga.

Máy bay Nga từng nhiều lần chặn máy bay Mỹ. Hồi năm 2019, Nga đã điều tiêm kích Su-27 chặn máy bay do thám Mỹ tiến sát không phận nước này.

Trong một tuyên bố ngày 5/7/2019, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Su-27 của nước này đã được điều động khi phát hiện máy bay P-8A Poseidon của Mỹ tiến gần không phận. Máy bay của Nga đã bay đến với khoảng cách an toàn trước khi xác định đây là một máy bay do thám của Mỹ và buộc máy bay này phải đổi hướng ngay lập tức khỏi biên giới với Nga.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay của Nga đã hành động phù hợp với những quy định quốc tế về sử dụng không phận. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, máy bay đã quay trở về căn cứ.

Năm 2018, Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã phát hiện và ngăn chặn hơn 980.000 máy bay dọc biên giới với Nga, trong đó gần 3.000 máy bay quân sự nước ngoài. Theo Bộ Quốc phòng Nga, bất chấp những lời kêu gọi của Nga, Mỹ vẫn từ chối chấm dứt những hoạt động do thám như thế này.

Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc trong bối cảnh quân đội nước này đang tham gia cuộc tập trận hải quân của NATO tại Biển Đen. Cùng thời điểm này, Nga cũng đã khởi động cuộc tập trận tác chiến hải quân trên vùng biển gần bán đảo Crimea.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại