Tiết lộ mới nhất về số lượng máy bay chiến đấu Nga đang ở Syria: Phiến quân thấy mà run!

N. Tuấn Sơn |

Những bức không ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy số lượng máy bay chiến đấu và máy bay quân sự Nga ở căn cứ sân bay Khmeimim, Syria. Đủ cả Su-34 và Su-35 hiện đại nhất.

Obretix, một nhà quan sát quân sự đã công bố những bức ảnh vệ tinh mới nhất về căn cứ sân bay Khmeimim - đầu não của Không quân Nga tại Syria ở bên bờ biển cho biết số lượng chi tiết máy bay chiến đấu và máy bay quân sự Nga ở Syria.

Theo đó, tại Khmeimim, ảnh vệ tinh chụp rõ nét được có ít nhất 7 chiếc máy bay ném bom Su-24, 4 chiếc máy bay cường kích Su-25, 7 máy bay tiêm kích bom Su-34, 4 chiếc tiêm kích đa năng Su-35 cũng như 1 máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50 (AWACS), 1 máy bay tác chiến điện tử IL-20 (ELINT).

Ngoài ra có thể thấy 2 chiếc máy bay vận tải quân sự hạng nặng IL-76 và 1 máy bay vận tải An-30. Những máy bay này được triển khai ở khác sân độ khác nhau tại sân bay Khmeimim.

Các bức không ảnh còn cho thấy nhiều nhà chứa kiên cố vẫn đang được tiến hành xây dựng tại đây. Ngoài ta cũng thấy một số công sự đang được thi công ở phần phía Đông Bắc sân bay này.

Vài ngày trước đó, phiến quân ở vùng Idlib đã tổ chức đợt tập kích nhằm vào đầu não của Không quân Nga ở Syria bằng 3 chiếc máy bay không người lái vũ trang mang theo vật liệu nổ tự chế, tuy nhiên toàn bộ đều đã bị các đơn vị phòng không Nga bảo vệ căn cứ bắn hạ.

Nhóm tác chiến lâm thời của Không quân - Vũ trụ Nga triển khai ở căn cứ Khmeimim gần đây liên tiếp xuất kích hỗ trợ các chiến dịch quân sự của Quân đội Syria trên vùng Idlib.

Ngoài ra, các chiến đấu cơ Không quân Nga còn xuất kích từ Khmeimim tấn công các mục tiêu khủng bố ở sa mạc tỉnh Homs, nơi có hàng trăm tay súng IS vẫn đang lẩn trốn.

Với ít nhất 22 chiếc máy bay chiến đấu các loại đang có mặt ở Syria tương đương với 1 trung đoàn không quân chiến đấu có thể tiến hành hàng chục phi vụ xuất kích liên tục mỗi ngày. 

Trong những ngày qua, các chiến đấu cơ Nga dồn dập mở các trận tập kích đường không quy mô lớn, chi viện đắc lực cho Quân đội Syria.

Một trong những đòn đánh hủy diệt mới nhất của Không quân Nga diễn ra cách đây ít ngày, đã khiến tới hiện tại phiến quân vẫn còn tim đập chân run là ở thị trấn Al-Hamamiyat khi Quân đội Syria rút lui chiến thuật, các chiến đấu cơ Nga ồ ạt dội bom trúng các mũi truy kích của chúng, khiến hơn 100 tên thiệt mạng.

Tiết lộ mới nhất về số lượng máy bay chiến đấu Nga đang ở Syria: Phiến quân thấy mà run! - Ảnh 2.

Máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50 (AWACS) cùng hàng chục Su-34 và Su-24 tại Khemimim.

Tiết lộ mới nhất về số lượng máy bay chiến đấu Nga đang ở Syria: Phiến quân thấy mà run! - Ảnh 3.

Một góc sân bay Khmeimim với 4 tiêm kích đa năng Su-35 và 2 tiêm kích bom Su-34.

Tiết lộ mới nhất về số lượng máy bay chiến đấu Nga đang ở Syria: Phiến quân thấy mà run! - Ảnh 4.

Sân đỗ chính của sân bay Khmeimim khi chưa xây dãy nhà chứa máy bay.

Tiết lộ mới nhất về số lượng máy bay chiến đấu Nga đang ở Syria: Phiến quân thấy mà run! - Ảnh 5.

Sau gần 2 năm thi công, dường như những nhà chứa máy bay ở Khmeimim vẫn chưa hoàn thành.

Tiết lộ mới nhất về số lượng máy bay chiến đấu Nga đang ở Syria: Phiến quân thấy mà run! - Ảnh 6.

2 máy bay vẫn tải quân sự hạng nặng IL-76, 1 máy bay tác chiến điện tử IL-20 và 1 máy bay vận tải An-30 tại Khmeimim.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại