Đã có khách hàng muốn Uran-9: Đột phá của vũ khí không người lái Nga, Mỹ hãy đợi đấy!

Chỉ Nhàn |

Có thể thua kém về phương tiện bay không người lái so với Mỹ, thế nhưng trong lĩnh vực phát triển các loại robot chiến đấu mặt đất, nước Nga đang có những bước tiến vững chắc.

Theo Cơ quan hợp tác kỹ thuật - quân sự Liên bang Nga (FSVTS), Nga đã nhận được yêu cầu đầu tiên về việc cung cấp phương tiện chiến đấu mặt đất không người lái Uran-9.

"FSVTS đã nhận được yêu cầu của khách hàng nước ngoài với hệ thống robot đa năng Uran-9E (định danh phiên bản xuất khẩu) và máy bay không người lái độ cao trung bình Orion-E", người phát ngôn FSVTS tiết lộ bên lề Diễn đàn Quân sự - Kỹ thuật Army 2019 tại Kubinka.

Tuy nhiên, Quân đội Nga không nêu chi tiết về những điểm sửa đổi của phiên bản xuất khẩu Uran-9E so với Uran-9.

Uran-9 là phương tiện chiến đấu bánh xích không người lái được phát triển và sản xuất bởi công ty con thuộc Tập đoàn Kalashnikov. Nó được thiết kế cho nhiều nhiệm vụ bao gồm trinh sát, yểm trợ hỏa lực cho các đơn vị chống khủng bố.

Hệ thống robot Uran-9 tích hợp một trạm chỉ huy - kiểm soát, 4 robot và hệ thống phụ trợ theo kèm. Việc điều khiển mỗi chiếc có thể thực hiện ở khoảng cách tới 3km.

Mỗi robot nặng tới 12 tấn, bọc thép hạng nhẹ, hệ thống truyền động dạng bánh xích như xe tăng, hộp số điện, động cơ diesel-điện công suất 300hp.

Hệ thống vũ khí của robot là rất mạnh với 6 súng phun lửa Shmel-M, 4 tên lửa chống tăng 9M120-1 Ataka, một pháo tự động 2A72 30mm và một súng máy PKTM 7,62mm.

Hỏa lực của nó thừa sức tiêu diệt cả xe tăng, xe bọc thép, không chỉ là bộ binh đối phương.

Đã có khách hàng muốn Uran-9: Đột phá của vũ khí không người lái Nga, Mỹ hãy đợi đấy! - Ảnh 1.

Uran-9 khai hỏa pháo 30mm.

Đáng chú ý, Uran-9 từng được thử nghiệm trong cuộc nội chiến tại Syria. 

Mặc dù theo báo cáo của Viện nghiên cứu TW 3 Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, robot hoạt động kém và không thể thực hiện nhiều nhiệm vụ giao cho nó, thế nhưng phương tiện này vẫn được đánh giá là có triển vọng lớn.

Theo một số nguồn tin không chính thức, Uran-9 đã chính thức đưa vào phục vụ vào tháng 1/2019. Bên cạnh đó, Quân đội Nga đã tiếp nhận robot phá mìn Uran-6 và robot chữa cháy Uran-14.

Có thể nói, việc nhận được đơn hàng nước ngoài đầu tiên cho Uran-9 là một dấu mốc đặc biệt trong chương trình phát triển phương tiện quân sự không người lái của Nga hiện nay.

Từ lâu, nước Nga đã bị Mỹ, Israel, thậm chí cả Trung Quốc "bỏ xa" về công nghệ phương tiện bay không người lái (UAV) cả trang bị cho chính trong nước và phục vụ xuất khẩu.

Khoảng cách đã xa tới mức rất khó để các loại UAV Nga cạnh tranh cả về tính năng kỹ thuật và giá cả nếu so với UAV Mỹ - Trung.

Tuy vậy, với phương tiện chiến đấu mặt đất không người lái dù được phát triển từ lâu nhưng thực tế chúng không quá phổ biến trên thế giới, không chỉ ở nhiệm vụ trinh sát mà cả chiến đấu.

Do đó, sự thành công bước đầu của Uran-9 trên thị trường xuất khẩu là cơ sở để Nga đặt nền móng vững chắc "độc chiếm" thị trường phương tiện mặt đất không người lái.

Robot Uran-9 thử nghiệm vũ khí trên thao trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại