Israel "đếm ngược" tới chiến tranh với Iran: Tiếp tục bách chiến bách thắng hay sẽ sa lầy?

Hoài Giang |

Quan chức chính quyền Israel tự tin với khả năng quân sự khi đối đầu với Iran-Hezbollah, tuy nhiên với một cuộc chiến "dài hơi" thì 2 năm chuẩn bị sẽ là không đủ.

Từ tuyên bố "diều hâu" của quan chức Israel

Ngày 14/7 (giờ Việt Nam) tờ MEMO dẫn nguồn Israel Hayom cho biết Bộ trưởng Hợp tác khu vực Israel Tzachi Hanegbi tuyên bố nước này đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự với Iran và các lực lượng quân sự ủy nhiệm trong khu vực trong vòng 2 năm tới.

Ông Hanegbi, người đồng thời cũng là thành viên của nội các an ninh Israel cho biết sẽ xảy ra một cuộc đối đầu quân sự với Iran hoặc các đồng minh địa phương của họ, nhưng nhiều khả năng sẽ không trở thành chiến tranh khu vực.

Israel đếm ngược tới chiến tranh với Iran: Tiếp tục bách chiến bách thắng hay sẽ sa lầy? - Ảnh 1.

Một cuộc chiến giữa Iran và Israel liệu có kích hoạt chiến tranh khu vực giữa hai nhóm đồng minh đối đầu?

Ông khẳng định rằng vấn đề này không liên quan đến việc có xảy ra hay không, mà chỉ là thời điểm nào là thích hợp.

Bộ trưởng cũng tuyên bố rằng cuộc đối đầu quân sự giữa Israel với Iran đã chuyển từ chiến tranh ủy nhiệm sang chiến tranh trực diện:

"Một cuộc chiến trực tiếp giữa chúng tôi (Israel) và Iran, trực tiếp và gián tiếp đang xảy ra. Điều này là không thể tránh khỏi và sẽ càng ngày càng khốc liệt hơn theo thời gian".

Israel đếm ngược tới chiến tranh với Iran: Tiếp tục bách chiến bách thắng hay sẽ sa lầy? - Ảnh 2.

Máy bay F-35I được cho là sẽ có khả năng tấn công sâu trong lãnh thổ Iran

Bình luận về lý do gây chiến , Hanegbi cho biết:

"Israel sẽ không tiếp tục nhẫn nhịn và chịu thiệt thòi để hạn chế chiến tranh, điều này đồng nghĩa với việc bật đèn xanh cho Iran tái định vị ở Syria. Chúng tôi cần phải làm suy yếu vị trí này; nếu không, chúng tôi sẽ có một quốc gia khủng bố ở ngay trên biên giới".

Ông Hanegbi nói thêm: "Chúng tôi muốn cho Iran biết rằng cuộc phiêu lưu ở Syria của họ là vô vọng. Họ có thể nghĩ rằng chúng tôi (Israel) sẽ ngưng răn đe (bằng không kích), nhưng điều này sẽ không bao giờ xảy ra".

Lực lượng Hezbollah tấn công một đơn vị Israel năm 2006

Tới kịch bản đối đầu "không tưởng" khi Israel không bị thiệt hại?

Về vấn đề Syria và Lebanon, ông Hanegbi nói rằng có khoảng 10 nghìn chiến binh trung thành với sự lãnh đạo của Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) và ​​kho tên lửa của Hezbollah có khoảng 160 nghìn tên lửa.

Khi được hỏi về thiệt hại của Israel nếu một cuộc đối đầu trực tiếp xảy ra, ông Hanegbi nói:

"Chúng tôi sẽ tập kích đường không nhằm vào họ, và những cuộc phản công của họ sẽ không thể làm gì được chúng tôi. Iran có thể sử dụng tên lửa từ lãnh thổ Iraq, Lebanon hoặc Iran.

Chúng tôi sẽ kết thúc mọi cuộc đối đầu với chiến thắng (cho Israel). Chúng tôi biết cách bảo vệ chính mình khỏi mọi mối đe dọa vì chúng tôi có khả năng phòng thủ mà họ không có".

Israel đếm ngược tới chiến tranh với Iran: Tiếp tục bách chiến bách thắng hay sẽ sa lầy? - Ảnh 5.

Hệ thống David Sling được cho là "S-500 của Israel" sẽ là vũ khí chủ chốt để chống lại tên lửa đạn đạo chiến thuật của Iran

Các cuộc chiến của Israel với người Arab đều là những cuộc chiến ngắn ngày, chiến tranh cường độ cao dài nhất trong lịch sử là cuộc chiến năm 1948-1949 diễn ra trong vòng 1 năm 2 tháng.

Tuy nhiên, lịch sử quân sự của Iran cho thấy họ có khả năng tiến hành một cuộc chiến tranh dài ngày tương tự như Chiến tranh Iran-Iraq diễn ra trong vòng 8 năm và khiến cho đối thủ lâm vào khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng ngay cả khi giành được một số lợi thế trên chiến trường.

Một đơn vị Iran phá hủy xe tăng T-72M của Iraq trong chiến tranh 1980-1988.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại