Tiến sĩ Fauci: Gần 500.000 người Mỹ chết vì Covid-19 là dấu mốc kinh khủng

HUY HOÀNG, |

Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ hôm qua (21/2) cho rằng, dù có xu hướng tích cực về số ca lây nhiễm mới, nhưng thật "kinh khủng" khi nước Mỹ tiệm cận 500.000 người tử vong vì Covid-19.

Trả lời phỏng vấn hãng tin NBC News, Tiến sĩ Anthony Fauci đồng thời là Cố vấn Y tế trưởng của Tổng thống Joe Biden cho biết, việc có tới một nửa triệu người Mỹ chết vì Covid-19 là điều thật kinh khủng và mang tính lịch sử.

Chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm cũng cho rằng, nước Mỹ đã không chứng kiến bất cứ điều gì tồi tệ, khiến nhiều người chết như thế này trong hơn một trăm năm qua, kể từ đại dịch cúm năm 1918.

Tiến sĩ Fauci: Gần 500.000 người Mỹ chết vì Covid-19 là dấu mốc kinh khủng - Ảnh 1.

Gần 500.000 người Mỹ chết vì Covid-19 là dấu mốc kinh khủng (Ảnh minh họa: Reuters)

Tiến sĩ Fauci nhấn mạnh: "Đây thực sự là điều gây kinh ngạc khi nhìn vào những con số, gần như không thể tin được, nhưng đó là sự thật. Đây là một đại dịch tàn khốc và mang tính lịch sử. Mọi người sẽ nói về đại dịch này trong nhiều và nhiều thập kỷ nữa kể từ bây giờ".

Trước suy đoán cho rằng, một liều vaccine duy nhất có thể cung cấp đủ khả năng bảo vệ con người trước dịch Covid-19, Tiến sĩ Fauci thừa nhận, hiện chưa biết chính xác “độ bền” của một liều vaccine duy nhất kéo dài trong bao lâu, do vậy, cần phải nghiên cứu thêm. Tiến sĩ Fauci cũng cho rằng, nếu việc tiêm chủng không đủ bảo vệ mọi người trước dịch bệnh, điều đó còn có nguy cơ tạo ra một số biến thể Covid-19 nguy hiểm.

Xuất hiện trên Truyền hình Fox News cùng ngày, Tiến sĩ Fauci nói rằng, xu hướng tiếp tục giảm các trường hợp mắc mới Covid-19 là một sự tiến triển tích cực, nhưng nhấn mạnh cần phải cảnh giác trước loại virus thực sự nguy hiểm này. Ông Fauci một lần nữa khuyến cáo mọi người không nên tự mãn khi chứng kiến số ca nhiễm đang giảm xuống./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại