Tiêm kích F-22 hộ tống "sát thủ" săn ngầm Nga bay ngay trên đầu lính Mỹ: Đối đầu nghẹt thở

Trà Khánh |

Không những đi vào vùng nhận dạng phòng không, máy bay săn ngầm Nga còn có hành động khiêu khích các binh sĩ Mỹ bên dưới mặt đất.

Theo Sputnik, Không quân Mỹ và Hải quân Nga đã có màn đối đầu nghẹt thở trên không phận quốc tế tại Biển Beaufort, khi hai máy bay săn ngầm Tu-142 của Moscow đi vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Washington ở Alaska.

Trong thông báo chính thức ngày 14/3, Bộ Chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) cho biết, vụ việc trên diễn ra vào hôm 9/3, khi hai máy bay Nga đi vào vùng ADIZ của Mỹ ở Alaska, đồng thời có các hành động khiêu khích gần căn cứ Seadragon của Mỹ ở Bắc Cực.

Tiêm kích F-22 hộ tống sát thủ săn ngầm Nga bay ngay trên đầu lính Mỹ: Đối đầu nghẹt thở - Ảnh 1.

Vùng vàng trong ảnh là vùng nhận dạng phòng không của Mỹ tại Alaska, đường màu tím là đường bay của Tu-142 trong sự kiện hôm 9/3 vừa qua. Ảnh: @galandecZP.

Cũng theo thông báo này, hai máy bay Tu-142 của Nga đã di chuyển trong vùng ADIZ Alaska khoảng 15 phút và được hai tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ hộ tống trong suốt thời thời gian trên. Phía Mỹ còn cho biết, máy bay Nga di chuyển cách bờ biển Alaska 45 hải lý và không đi vào không phận của Mỹ hoặc Canada.

Trong khi đó chuyên trang hàng không Avia.Pro của Nga dẫn lời các nguồn tin từ hiện trường cho biết, vào thời điểm vụ việc trên xảy ra, hai máy bay săn ngầm của Nga đã hạ độ cao bay sát căn cứ Seadragon nơi đang có hàng trăm binh sĩ Mỹ đang đồn trú.

Những đoạn video được quay tại căn cứ trên cho thấy, các binh sĩ Mỹ có thể quan sát Tu-142 của Nga bằng mắt thường đang bay ngay trên đầu họ. 

Các nguồn tin của Avia.Pro còn cho biết, máy bay Nga đã bay xung quanh căn cứ Seadragon ít nhất hai lần rồi mời rời đi. Có vẻ như các phi công Nga tỏ ra không quan tâm đến sự hiện diện của F-22 hay binh sĩ Mỹ đang hoạt động trong khu vực.

Theo thông tin chính thức từ Bộ chỉ huy NORAD, chuyến bay tuần tra của Tu-142 Nga kéo dài khoảng 4 giờ đồng hồ và hai máy bay này cất cánh từ căn cứ không quân Kamenny Ruchey.

Các chuyên gia quân sự của Avia.Pro nhận định, trong tương lai Nga có thể sẽ tiếp tục các tuần tra như trên nếu Mỹ và đồng minh của họ mở rộng các hoạt động quân sự ở cửa ngõ dẫn vào Bắc Cực thông qua Biển Beaufort. Đối với Moscow mà nói đây là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng và ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của nước này ở Bắc Cực.

Mỹ điều tiêm kích F-22 "hộ tống" máy bay săn ngầm Tu-142 của Nga ra khỏi vùng nhận dạng phòng không ở Alaskan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại