Tỉa cây cảnh đón Tết, người đàn ông suýt mất tay và chân

TRƯƠNG HUYỀN |

Sáng 10-12, BS.CKII Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ, cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật thành công một trường hợp bị máy cưa, cắt tỉa cây cắt đứt gần lìa cổ tay và cổ chân.

Theo đó, bệnh nhân nam tên N.N.P.V (62 tuổi; ngụ TP Cần Thơ) được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng cổ tay phải đứt gần lìa 2 đoạn, bàn tay tím tái, đau nhức dữ dội, lộ gân xương, không cử động được các ngón tay, kèm vết thương phức tạp cổ chân trái.

Tỉa cây cảnh đón Tết, người đàn ông suýt mất tay và chân - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ báo động đỏ nội viện và huy động nhiều bác sĩ cứu bàn tay và chân của bệnh nhân V.

Thông tin của gia đình, trong lúc ông V. dùng máy cưa, cắt tỉa cây chuẩn bị đón Tết nhưng không may máy cắt trúng thân cây quá cứng đã dội ra, cắt vào cổ tay phải bệnh nhân, sau đó rớt xuống đất trúng cổ chân 2 bên.

Tỉa cây cảnh đón Tết, người đàn ông suýt mất tay và chân - Ảnh 2.

Bàn tay ông V. đã hồng hào trở lại sau 5 giờ phẫu thuật căng thẳng

Do vết thương quá phức tạp nên Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ đã kích hoạt qui trình báo động đỏ nội viện và huy động cùng lúc 2 ê-kíp gồm các bác sĩ chuyên môn nơi đây tiến hành vi phẫu để phẫu thuật cho bệnh nhân V. 

Sau hơn 5 giờ phẫu thuật căng thẳng, bàn tay bệnh nhân hồng trở lại.

Sáng 10-12, sau hậu phẫu ngày thứ tư, các ngón tay bệnh nhân hồng, sờ mạch rõ, các ngón tay cử động được, vết thương cổ chân ổn định, có thể khẳng định bước đầu giữ lại bàn tay cho bệnh nhân gần như đã thành công. 

Tuy nhiên, cần điều trị tích cực để tránh nhiễm trùng, lành xương và tập vật lý trị liệu để phục hồi chức năng bàn tay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại