Thức khuya, ăn đồ ăn giao tận nhà suốt nhiều năm, người phụ nữ ân hận nhận "tin dữ" ung thư

Minh Khang
|

Một phụ nữ mắc ung thư đường mật giai đoạn cuối sau thời gian dài thường xuyên ăn đồ ăn giao tận nhà, làm việc quá sức và bỏ qua những dấu hiệu bất thường của cơ thể.

Theo Yangcheng Evening News, bệnh nhân họ Tạ, nhân viên một công ty công nghệ ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, có thói quen làm thêm giờ và thức khuya kéo dài. Do công việc bận rộn, cô thường đặt đồ ăn mang về cho cả ba bữa mỗi ngày.

Ban đầu, người phụ nữ xuất hiện những cơn đau âm ỉ vùng bụng trên bên phải. Các triệu chứng diễn ra không liên tục nên cô không đi khám. Tuy nhiên, tình trạng ngày càng nặng hơn. Một thời gian sau, da và lòng trắng mắt của cô chuyển sang màu vàng, kèm theo cảm giác ngứa dữ dội khắp cơ thể.

Cơn ngứa kéo dài khiến bệnh nhân mất ngủ nhiều đêm liền. Theo chia sẻ của các bác sĩ, mức độ ngứa nghiêm trọng đến mức người phụ nữ luôn có cảm giác muốn dùng vật cứng để cào xát khắp người nhằm giảm khó chịu.

Kết quả thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Đại học Thâm Quyến cho thấy bệnh nhân mắc ung thư đường mật vùng rốn gan loại IV - một trong những dạng ung thư đường mật nguy hiểm nhất. Khối u phát triển tại vị trí hợp lưu của các ống mật chính, xâm lấn cả hai bên đường mật trong gan.

 - Ảnh 1.

Bệnh nhân đi khám vì ngứa nhiều. (Ảnh minh họa)

Các bác sĩ cho biết, khi khối u phát triển sẽ gây tắc nghẽn dòng chảy của dịch mật. Hậu quả là mật bị ứ đọng trong cơ thể, khiến bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng điển hình như vàng da, vàng mắt, ngứa dữ dội và nước tiểu sẫm màu.

Nếu tình trạng kéo dài, dịch mật ứ đọng có thể gây tổn thương tế bào gan, dẫn tới suy giảm chức năng gan. Ngoài ra, đường mật bị tắc còn tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ viêm đường mật cấp tính.

Khi biến chứng này xảy ra, người bệnh có thể sốt cao, rét run, đau bụng dữ dội. Nếu không được can thiệp kịp thời, nhiễm trùng có thể lan rộng vào máu, gây sốc nhiễm khuẩn và đe dọa tính mạng.

Theo các chuyên gia, ung thư đường mật thường gặp ở người từ 60-70 tuổi. Trường hợp của bệnh nhân họ Tạ, khi chưa đến 50 tuổi, được xem là tương đối hiếm.

Quá trình đánh giá trước phẫu thuật cho thấy tình trạng bệnh rất phức tạp. Bệnh nhân bị teo gan phải, khối u đã xâm lấn vào nhánh tĩnh mạch cửa phải. Do vị trí khối u nằm ở vùng rốn gan, phần ống mật còn lại chỉ rộng khoảng 3 mm, khiến việc phẫu thuật gặp nhiều thách thức.

Sau cuộc hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi cắt bỏ triệt để khối u. Ca mổ kéo dài khoảng 9 giờ với sự hỗ trợ của hệ thống nội soi 3D.

Đội ngũ phẫu thuật đã bóc tách hoàn toàn khối u khỏi các mạch máu quan trọng như động mạch gan và tĩnh mạch cửa, đồng thời tái tạo lại hệ thống đường mật cho bệnh nhân.

Sau phẫu thuật, sức khỏe người phụ nữ hồi phục thuận lợi và được xuất viện sau thời gian điều trị.

Các bác sĩ lưu ý rằng hiện chưa có bằng chứng cho thấy việc ăn đồ ăn giao tận nơi là nguyên nhân trực tiếp gây ung thư đường mật. Tuy nhiên, chế độ ăn mất cân đối, thường xuyên sử dụng thực phẩm nhiều dầu mỡ, thức khuya kéo dài, căng thẳng và bỏ qua các dấu hiệu bất thường của cơ thể có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tổng thể.

Chuyên gia khuyến cáo người dân nên đi khám sớm nếu xuất hiện các triệu chứng như đau vùng hạ sườn phải kéo dài, vàng da, vàng mắt, ngứa toàn thân không rõ nguyên nhân hoặc nước tiểu sẫm màu để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại