Thủ thuật "trẻ hóa âm đạo" đang ngày càng phổ biến: Mỹ cảnh báo nhiều rủi ro nghiêm trọng

B.H |

Các thủ thuật "trẻ hóa âm đạo" cho phụ nữ mãn kinh, tiểu không tự chủ hay gặp vấn đề quan hệ tình dục là không an toàn và gây ra nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng.

Ngày 30.7, Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến các thủ thuật "trẻ hóa âm đạo" cho phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh, đi tiểu không tự chủ và hay gặp vấn đề quan hệ tình dục là không an toàn và gây ra nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng.

FDA đã thông qua những thủ thuật sử dụng tia laser và sóng tần số vô tuyến để điều trị mô âm đạo hay cổ tử cung tiền ung thư hoặc bất thường cũng như mụn cóc sinh dục.

Nhưng cơ quan này không phê duyệt những thủ thuật này dùng để điều trị chứng khô, ngứa và giãn rộng âm đạo. Ngoài ra, những thủ thuật này cũng không được thông qua để điều trị chứng rối loạn chức năng tình dục như giảm cảm giác tình dục hoặc đau khi giao hợp hoặc đi tiểu.

"Các thủ thuật đó gây ra nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng như bỏng âm đạo, sẹo âm đạo, đau trong quá trình giao hợp hoặc đau tái phát hay kinh niên", FDA nhấn mạnh.

Thủ thuật trẻ hóa âm đạo đang ngày càng phổ biến: Mỹ cảnh báo nhiều rủi ro nghiêm trọng - Ảnh 1.

FDA thông báo các công ty Alma Lasers, BTL Aesthetics, BTL Industries, Cynosure, InMode, Sciton và Thermigen đã "tiếp thị không phù hợp về các sản phẩm cho thủ thuật trẻ hóa âm đạo". 

Họ phải có phương án giải quyết vấn đề trên trong 30 ngày. Nếu các công ty không phản hồi, FDA sẽ xem xét có hành động tiếp theo, có thể bao gồm các biện pháp cưỡng chế tuân thủ.

"Chúng tôi quan ngại sâu sắc rằng phụ nữ đang bị tổn thương. Việc tiếp thị những cách điều trị chưa được chứng minh có thể không chỉ gây thương tích mà còn cản trở bệnh nhân tiếp cận những liệu pháp phù hợp và được công nhận để chữa trị những tình trạng y khoa nghiêm trọng",  Tiến sỹ Scott Gottlieb (Ủy viên FDA) cho biết.

FDA đang khuyến khích phụ nữ ngừng sử dụng các thủ thuật và báo cáo bất kỳ vấn đề xảy ra cho chương trình báo cáo biến cố bất lợi của FDA, được gọi là MedWatch.

FDA cũng khuyến khích phụ nữ mắc các vấn đề rối loạn chức năng âm đạo hoặc tình dục, hãy thảo luận về các triệu chứng và phương pháp điều trị tiềm năng với bác sỹ. 

* Theo CNN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại