Thông tấn Fars tung video giả tưởng: Tổng thống Trump bị lính bắn tỉa Iran ám sát

Tú Anh |

Trong video, tay súng bắn tỉa người Iran bình tĩnh lắp đạn, giương súng ngắm, liếc nhìn hình ảnh tướng Soleimani rồi bóp cò bắn thẳng vào Tổng thống Trump đang phát biểu trên bục.

Hãng thông tấn Fars của Iran vừa cho đăng tải trên wesite của cơ quan này đoạn video giả tưởng mô tả cảnh một tay súng bắn tỉa Iran ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đoạn video của Fars được đặt tên "Này nước Mỹ, các ngươi phát động, chúng ta sẽ kết thúc nó" với hàm ý phát đi lời cảnh báo mạnh mẽ tới Washington: Nếu Mỹ là bên phát động chiến tranh thì Iran sẽ là nước kết thúc cuộc chiến này.

Trong video, tay súng bắn tỉa người Iran bình tĩnh lắp đạn, giương súng ngắm, rồi liếc nhìn hình ảnh Thiếu tướng Qasem Soleimani, sau đó quay trở lại giương súng bóp cò bắn thẳng vào Tổng thống Trump đang phát biểu trên bục.

Súng nổ, người đứng đầu Nhà Trắng bị trúng đạn. Đặc vụ Mỹ lập tức lao tới đưa ông vào phía trong.

Đoạn video giả tưởng kết thúc với dòng chữ: "Nhân danh Chúa, những người thiện tâm và nhân từ" trên nền màn hình đen.

Theo Jerusalem Post, đoạn ghi hình Tổng thống Trump dường như được lấy từ buổi diễn thuyết năm 2016 ở Nevada khi một ai đó tham dự đã bất ngờ thốt lên "có súng" ngay trước bục phát biểu của ông Trump.

Khi đó, các thành viên đặc vụ Mỹ đã lao tới che chắn cho Tổng thống Trump trên sân khấu. Đặc vụ Mỹ sau đó cho biết không có vũ khí nào được tìm thấy.

Thiếu tướng Qassem Soleimani - chỉ huy lực lượng Đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bị Quân đội Mỹ không kích sát hại ngày 3/1 vừa qua khi ông này vừa rời khỏi Sân bay Quốc tế Baghdad ở Iraq sau chuyến công cán tới Syria trước đó.

Video ghi lại hiện trường vụ không kích của Mỹ vào các mục tiêu ở Iraq và Syria hôm 29/12

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại