Thợ săn siêu hạng của Nga tập trận truy lùng tàu ngầm ở Viễn Đông

QS |

Hải quân Nga đã tiến hành các bài tập chống tàu ngầm với máy bay tuần tra IL-38 trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Thông tin trên do ông Vladimir Matveyev - người phát ngôn của Hạm đội Thái Bình Dương, trực thuộc Quân khu miền Đông cho biết hôm 17/1.

Theo đó, nhóm máy bay IL-38 đã cất cánh từ các thao trường quân sự của Nga ở khu vực Biển Nhật Bản. Chúng tham gia các bài tập phát hiện, xác định vị trí và tiến hành theo dõi tàu ngầm đối phương bằng cách sử dụng cả thiết bị định vị sóng vô tuyến và thiết bị thủy âm học. Ngoài ra, các máy bay phải thực hành tác chiến trong điều kiện thời tiết xấu.

"Các kíp lái đã đã thực hành bay trên không trong khoảng thời gian tối đa. Họ được huấn luyện theo một lộ trình không có các cột mốc cụ thể và phải phối hợp di chuyển mà không có định vị bằng sóng vô tuyến trong điều kiện cả ngày lẫn đêm" - ông Matveyev nói.

Thợ săn siêu hạng của Nga tập trận truy lùng tàu ngầm ở Viễn Đông - Ảnh 1.

Máy bay săn ngầm IL-38N.

Máy bay săn ngầm IL-38 được Hải quân Liên Xô thiết kế từ phi cơ vận tải IL-18 để đối phó với hạm đội tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh lạnh. Chiếc IL-38 đầu tiên được chế tạo vào tháng 9/1967 và tổng cộng đã có 58 máy bay loại này được Liên Xô sản xuất.

Nguyên bản của IL-38 trang bị hệ thống định vị và theo dõi mục tiêu Berkut, nhiệm vụ chính của nó là tuần tra vùng biển đặc quyền kinh tế của Nga cũng như phát hiện và tiêu diệt tàu ngầm đối phương bằng ngư lôi.

Tuy nhiên Quân đội Liên Xô đã sớm nhận ra hệ thống Berkut không tốt như họ mong đợi, nhất là khi so sánh với đối thủ tương tự từ phía Mỹ là loại máy bay P-3C Orion. Nhiệm vụ của IL-38 khi đó bị giới hạn chỉ là tìm và diệt tàu ngầm, trong khi P-3C Orion có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác ngoài săn ngầm như tiêu diệt tàu mặt nước, tuần tra và trinh sát điện tử.

Thông số kỹ thuật cơ bản của máy bay săn ngầm IL-38:

- Phi hành đoàn: 10 người

- Dài: 39,6 m

- Sải cánh: 37,42 m

- Cao: 10,16 m

- Khối lượng cất cánh tối đa: 63.500 kg

- Động cơ: 4 động cơ cánh quạt AI-20M, công suất 4.250 mã lực mỗi động cơ

- Tốc độ tối đa: 724 km/h

- Tầm bay: 9.500 km

- Trần bay: 11.000 m

- Có khả năng mang theo 9.000 kg vũ khí các loại gồm: bom chìm, thủy lôi, ngư lôi và bom thông thường

Hiện nay vì nhiều thiết bị trên IL-38 đã lỗi thời không đáp ứng được những yêu cầu của tác chiến hiện đại, do đó phiên bản nâng cấp của loại máy bay này đã ra đời, đó là IL-38N.

IL-38N được trang bị hệ thống Novella với khả năng phát hiện mục tiêu bay ở khoảng cách 90 km, mục tiêu mặt nước đến 320 km. Hệ thống này còn bao gồm 1 máy tính kỹ thuật số với 2 sĩ quan vận hành, mỗi thiết bị vận hành có 1 màn hình LCD 13 inch và trạm chỉ huy với 1 màn hình lớn. Tất cả các thiết bị được kết nối thông qua 1 kênh đặc biệt.

IL-38N có khả năng tìm kiếm phát hiện mục tiêu tăng lên 4 lần, phạm vi bao phủ hoạt động tăng 4 lần so với các máy bay IL-38 cũ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại