Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đạt được thỏa thuận về việc chuyển giao lô S-400 thứ hai

Ngô Chuyên |

Một thỏa thuận về nguyên tắc cung cấp các hệ thống phòng không S-400 đợt 2 giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã được thông qua. Tuyên bố này được đưa ra bởi người đứng đầu ban thư ký Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Demir.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với NTV, ông Demir cho biết, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc cung cấp lô hệ thống phòng không S-400 “Triumph” thứ 2, tuy nhiên, vẫn còn các vấn đề kỹ thuật cần giải quyết, bao gồm việc phối hợp sản xuất các bộ phận của hệ thống phòng không tại Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như việc chuyển giao một số công nghệ.

“Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc cung cấp lô S-400 thứ hai. Cần hoàn thành các công việc kỹ thuật về chuyển giao công nghệ và kế hoạch chi tiết về hợp tác sản xuất”, trích lời ông Ismail Demir.

Đồng thời, ông Demir nhấn mạnh rằng Ankara sẽ sớm đưa các hệ thống phòng không S-400 của Nga vào sử dụng, việc giới thiệu hệ thống này đã bị trì hoãn do Covid-19.

Trả lời câu hỏi về khả năng mua lại các hệ thống phòng không do Mỹ hoặc châu Âu sản xuất, quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Ankara đang xem xét trường hợp này và sẽ mua nếu nhận được những đề xuất cụ thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại