Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố về những đột phá trong sản xuất máy bay không người lái

Ngô Chuyên |

Các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố tài liệu báo cáo về sự tiến bộ đáng kể của quốc gia này trong lĩnh vực chế tạo máy bay không người lái (UAV) quân sự.

Sự phát triển của chương trình chế tạo máy bay không người lái chiến thuật hoạt động tầm trung đã được ghi nhận, trong đó UAV Bayraktar giữ một vị trí đặc biệt. Được biết, lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực sử dụng các máy bay không người lái này tại Syria và Libya.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, quốc gia này đã quyết định từ bỏ việc nhập khẩu hàng loạt máy bay không người lái từ nước ngoài và phát triển sản xuất trong nước. Theo thống kê, Thổ Nhĩ Kỳ đã leo lên vị trí thứ ba trên thế giới về việc chế tạo các máy bay không người lái quân sự. Các quốc gia châu Âu coi Thổ Nhĩ Kỳ là một siêu cường UAV tại Trung Đông.

Các chuyên gia cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã có một "bước đột phá" trong vài năm qua. Nếu trước đây Ankara chỉ là nhà nhập khẩu, thì hiện tại họ đã xuất khẩu rộng rãi các máy bay không người lái của mình. Cụ thể, các máy bay không người lái do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đã được xuất khẩu sang Ukraine, Qatar và Tunisia.

Một tờ báo của Đan Mạch đưa tin, thỏa thuận mua máy bay không người lái “Bayraktars” đã được ký kết giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine dưới thời Tổng thống Petro Poroshenko. Tổng giá trị của hợp đồng, được báo cáo trên báo chí, là 69 triệu USD.

Được biết, UAV “Bayraktar TB2” của Thổ Nhĩ Kỳ độ sải cánh là 12 m, trọng lượng cất cánh tối đa là 650 kg, tải trọng (phiên bản không nâng cấp) lên tới 60 kg. Máy bay có thể duy trì hoạt động trên không trong vòng 24 giờ với phạm vi bay khoảng 180 km, tốc độ tối đa của UAV này là khoảng 225 km/h và có thể mang theo tên lửa UMTAS.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại