Thổ điên cuồng bắn rocket ở Syria, thứ thu được có đáng để xuống tay?

HOÀ AN |

Trong những ngày qua, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và các phe phái do Ankara hậu thuẫn liên tục thực hiện các cuộc tấn công trên nhiều chiến tuyến.

Cuối ngày 10/7, các cuộc đụng độ dữ dội đã diễn ra giữa các lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở thị trấn Ras al-Ain, miền đông bắc Syria, biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Mâu thuẫn cá nhân không thể hòa giải được cho là nguyên nhân dẫn đến những cuộc đụng độ này. Hai đơn vị của Sư đoàn Hamzah đã giao tranh vô cùng dữ dội. Sư đoàn Hamza là lực lượng chủ chốt của Quân đội Quốc gia Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Trong các cuộc đụng độ, một số quả rocket đã bắn trúng cửa khẩu biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ ở phía bắc Ras al-Ain. Đến hiện tại chưa có thiệt hại nào được báo cáo từ các bên liên quan.

Tuy nhiên, theo thông tin Đài quan sát Nhân quyền Syria đã đăng tải, một chiến binh đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương do các cuộc đụng độ.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng ủy nhiệm của họ đã chiếm đóng Ras al-Ain kể từ ngày 20/10/2019, sau trận chiến khốc liệt với Lực lượng Dân chủ Syria. Ở trận chiến đó, Lực lượng Dân chủ Syria đã phản kháng quyết liệt khiến hàng chục tay súng của lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn thiệt mạng.

Thế nhưng, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giành ưu thế và có được quyền kiểm soát khu vực này. Tuy nhiên, kể từ khi rơi vào tay lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, tình hình ở Ras al-Ain vô cùng bất ổn. Người dân địa phương cũng thường xuyên báo cáo về các vụ vi phạm nhân quyền. Các vụ đánh bom và giao tranh dường như diễn ra hàng ngày.

Tình hình tại các khu vực khác do Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng ở đông bắc Syria cũng không khá hơn. Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng ủy nhiệm cũng thường xuyên triển khai các cuộc giao tranh khiến tình hình trở nên bất ổn.

Ngày 11/7, theo Đài quan sát Nhân quyền Syria, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm vũ trang do Ankara hậu thuẫn đã bắn rocket vào các vị trí ở al-Arima, Kurhiyouk và al-Fawares Farm, khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Hội đồng quân sự al-Bab và Jabhat al-Akrad” (Mặt trận của người Kurd).

Đây là khu vực thuộc vùng nông thôn phía đông bắc của Aleppo. Các vụ tấn công này của Thổ Nhĩ Kỳ không có thương vong mà chỉ gây ra thiệt hại về vật chất.

Thổ điên cuồng bắn rocket ở Syria, thứ thu được có đáng để xuống tay? - Ảnh 2.

Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và các phe phái do Ankara hậu thuẫn liên tiếp thực hiện các cuộc tấn công.

Cũng trong ngày 11/7, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và các phe phái được họ hậu thuẫn cũng đã tấn công vào vùng nông thôn phía bắc Aleppo. Theo Đài quan sát Syria, các vị trí bị tấn công rocket là Tel Jayjan, Sadd al-Shahbaa, Alqamiyyah, Shawarghah và Mar’naz.

Các vị trí này nằm trong khu vực do người Kurd nắm giữ. Các cuộc tấn công này của Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng ủy nhiệm đã gây ra thiệt hại về vật chất nhưng không có thương vong nào được báo cáo.

Trước đó ngày 5/7, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ cũng tấn công rocket vào làng al-Sadd ở vùng nông thôn phía bắc Aleppo. Các nhà hoạt động của Đài quan sát Syria báo cáo, một chiến binh người Kurd đã thiệt mạng vì vết thương quá nặng sau cuộc tấn công.

Cùng lúc với cuộc tấn công ngày 5/7, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và các phe phái ủy nhiệm của họ cũng đã bắn phá dữ dội vào các ngôi làng trong khu vực do người Kurd nắm giữ. Các vị trí bị tấn công ở Samoka, al-Sadd, Seroj, al-Hasba và Tel Madiq thuộc vùng nông thôn phía bắc của Aleppo. Mặc dù pháo kích dữ dội nhưng con số thương vong và thiệt hại vật chất chưa được báo cáo lại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại