vi phạm nhân quyền

Chính trị hóa các vụ án hình sự: Những chiêu trò xưa cũ

Chính trị hóa các vụ án hình sự: Những chiêu trò xưa cũ

Pháp luật 2024-01-18T07:03:00

Trước vụ việc của ông Lưu Bình Nhưỡng, chiêu thức “chính trị hóa” các vụ án hình sự đã được thế lực thù địch sử dụng thường xuyên, lặp đi, lặp lại nhiều lần.

Ảnh kẻ giết người được sửa cho 'hiền lành' hơn, dư luận Hàn Quốc dậy sóng

Ảnh kẻ giết người được sửa cho 'hiền lành' hơn, dư luận Hàn Quốc dậy sóng

Đời sống 2022-09-30T11:17:00

Tại Hàn Quốc, diện mạo nghi phạm giết người được công bố qua ảnh căn cước, thường đã qua chỉnh sửa, được cho là không chân thực.

Thổ điên cuồng bắn rocket ở Syria, thứ thu được có đáng để xuống tay?

Thổ điên cuồng bắn rocket ở Syria, thứ thu được có đáng để xuống tay?

Quân Sự 2021-07-12T15:43:00

Trong những ngày qua, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và các phe phái do Ankara hậu thuẫn liên tục thực hiện các cuộc tấn công trên nhiều chiến tuyến.

Dọa bỏ tù công dân về từ Ấn Độ, chính phủ Úc bị tố ‘phân biệt chủng tộc’

Dọa bỏ tù công dân về từ Ấn Độ, chính phủ Úc bị tố ‘phân biệt chủng tộc’

Quốc tế 2021-05-03T17:45:00

Chính phủ Úc đã bị chỉ trích là ‘phân biệt chủng tộc’ và vi phạm nhân quyền sau khi đe dọa sẽ bỏ tù công dân trở về từ Ấn Độ do lo ngại về những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở nước này.

Giữa làn sóng tẩy chay, netizen Trung kêu gọi nghệ sĩ hủy hợp đồng với các thương hiệu lớn, Vương Nhất Bác cũng ra quyết định

Giữa làn sóng tẩy chay, netizen Trung kêu gọi nghệ sĩ hủy hợp đồng với các thương hiệu lớn, Vương Nhất Bác cũng ra quyết định

Đời sống 2021-03-26T10:04:00

Cộng đồng mạng nước này liên tục réo tên các nghệ sĩ hàng đầu đang có hợp đồng đại diện với các thương hiệu lớn trong danh sách tẩy chay như: Adidas, Nike, Converse...

Hơn 6.500 công nhân chết vì xây dựng cơ sở hạ tầng ở Qatar, tuyển Na Uy mặc áo tẩy chay chủ nhà World Cup 2022

Hơn 6.500 công nhân chết vì xây dựng cơ sở hạ tầng ở Qatar, tuyển Na Uy mặc áo tẩy chay chủ nhà World Cup 2022

Thể thao 2021-03-25T16:00:00

Các cầu thủ Na Uy phát đi thông điệp phản đối vấn đề nhân quyền ở nước chủ nhà Qatar trong trận mở màn vòng loại World Cup 2022 với Gibraltar.

Đại sứ Nga tại Anh: Quan hệ giữa 2 nước "thực tế đã chết"

Đại sứ Nga tại Anh: Quan hệ giữa 2 nước "thực tế đã chết"
Quốc tế 2021-03-21T20:28:00

Đại sứ Nga tại London Andrei Kelin nhận định, dù Nga và Anh tiếp tục hợp tác trong các vấn đề kinh tế và văn hóa nhưng trên bình diện chính trị, quan hệ giữa hai nước "thực tế đã chết".

Mỹ tuyên bố Trung Quốc phạm tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người ở Tân Cương

Mỹ tuyên bố Trung Quốc phạm tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người ở Tân Cương

Quốc tế 2021-01-20T07:16:58

Ngày 19/1, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Chính phủ Trung Quốc đang phạm tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người với hành động trấn áp quy mô lớn nhằm vào người Duy Ngô Nhĩ và các cộng đồng sắc tộc thiểu số chủ yếu là người Hồi giáo khác tại khu vực Tân Cương.

10 nhà tù đáng sợ nhất thế giới: Có nơi tù nhân xin được tử hình

10 nhà tù đáng sợ nhất thế giới: Có nơi tù nhân xin được tử hình

Đời sống 2021-01-13T16:32:00

Có nhiều người đã bị điên, mất trí, thậm chí tìm đến cái chết sau khi bị giam tại những nhà tù giống “địa ngục trần gian” này.

Ông Trump mới rục rịch tung thêm "đòn", TQ đã đòi đáp trả

Ông Trump mới rục rịch tung thêm "đòn", TQ đã đòi đáp trả

Quốc tế 2020-12-19T11:30:00

Chỉ còn hơn một tháng nữa là phải rời Nhà Trắng, ông Trump vẫn nỗ lực để trừng phạt thêm Trung Quốc, Reuters đưa tin.

Ông Trump lên kế hoạch 'chơi tất tay' với Trung Quốc đến phút cuối

Ông Trump lên kế hoạch 'chơi tất tay' với Trung Quốc đến phút cuối

Bầu cử tổng thống Mỹ 2020 2020-11-16T22:03:00

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump có ý định thực hiện các biện pháp cứng rắn chống lại Trung Quốc trước khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống của mình. Theo cổng thông tin Axios trích dẫn nguồn tin trong chính phủ, Mỹ có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt.

Mỹ trừng phạt thêm đại công ty của Trung Quốc liên quan đến Tân Cương

Mỹ trừng phạt thêm đại công ty của Trung Quốc liên quan đến Tân Cương

Quốc tế 2020-08-01T20:11:00

Mỹ vừa áp lệnh trừng phạt lên 1 đại công ty sản xuất và xây dựng của Trung Quốc cùng 2 cá nhân, với cáo buộc vi phạm nhân quyền với người Duy Ngô Nhĩ.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại