Thêm 2 "nồi hầm đã nhừ": QĐ Syria không cần ra đòn mà vẫn thắng đẹp?

DK |

Lực lượng đối lập Syria đang bị phân hoá nặng nề, túi Bắc Homs sẽ được giải quyết bằng biện pháp đàm phán hòa bình chứ không cần tới một chiến dịch quân sự lớn như ở Đông Ghouta.

Tại tỉnh Daraa phía tây nam Syria (giáp với Israel và cao nguyên Golan) 18 làng mạc và thị trấn đã ký một thỏa thuận để cử đại diện tham gia đàm phán ngừng bắn từ những người đứng đầu các đô thị và các hội đồng làng với chính phủ Syria trong thời gian tới.

Chính phủ cũng cử một phái đoàn đến Daraa yêu cầu để đối phương tham gia đàm phán mà không cần phải giao tranh. Như vậy là có nhiều khả năng chỉ 1 đến 2 tuần tới hai phía sẽ ra được một thoả thuận hạ vũ khí cho lực lượng đối lập.

Thêm 2 nồi hầm đã nhừ: QĐ Syria không cần ra đòn mà vẫn thắng đẹp? - Ảnh 1.

Bản đồ tỉnh Daraa.

Thêm 2 nồi hầm đã nhừ: QĐ Syria không cần ra đòn mà vẫn thắng đẹp? - Ảnh 2.

Các hội đồng làng - thị trấn ở Daraa nhận được phiếu cam kết ngừng bắn.

Chỉ cần người đại diện điền đầy đủ thông tin, kí là các làng đối lập sẽ trở về cuộc sống dân sự trước chiến tranh.

Còn tại tỉnh Homs, một số nguồn tin của đoàn đàm phán của chính phủ Syria và đại diện hoà giải của Nga, bước đầu lực lượng đối lập trong túi bị bao vây Bắc Homs đã đồng ý thảo luận chi tiết giải giáp vũ khí.

Bốn điều khoản chính được đặt ra bởi chính phủ Syria và các đại diện hoà giải của Nga cho những người nổi dậy trước khi việc hòa giải có hiệu lực đã được xác định như sau:

- Các chiến binh chính thức chấm dứt tình trạng xung đột với chính phủ Syria.

- Các nhóm nổi dậy trao tất cả các loại vũ khí trung bình và nặng (cũng như đạn dược có liên quan) thuộc sở hữu của họ cho Quân đội Syria.

- Hòa bình tại các thị trấn và làng mạc trong túi Rastan và sử dụng cờ của Cộng hòa Ả Rập Syria.

- QUAN TRỌNG NHẤT: Các chiến binh nổi dậy rút khỏi tất cả các vị trí dọc theo đường nối Homs tới đường cao tốc Hama (chạy thẳng qua giữa túi Rastan và thành phố Rastan) bàn giao các điểm kiểm soát cho cảnh sát Quân đội Syria và Nga.

Ngoài ra, những chiến binh nào không muốn ở lại sẽ được di dời về tỉnh Idlib trong vòng 1 tuần.

Tại thời điểm hiện tại, chưa thể xác nhận lực lượng nổi dậy ở Rastan, Talbisah và Al-Ghanto có đồng ý với các điều khoản trên hay không.

Tuy nhiên chỉ cách đây vài tuần, 3 nhóm đối lập lớn nhất tại túi Bắc Homs là Ahrar al-Sham, Liwa al-Haqq, Faylaq al-Homs và một số tiểu đoàn/lữ đoàn đối lập hoạt động ở nông thôn miền bắc Homs, Houla và Rastan tuyên bố tham gia Quân đội quốc gia Syria (NSA) mà Thổ Nhĩ Kỳ chống lưng.

Hành động này được cho là để chuẩn bị cho nguy cơ túi này sẽ bị đưa vào tầm ngắm sau Đông Ghouta.

Thêm 2 nồi hầm đã nhừ: QĐ Syria không cần ra đòn mà vẫn thắng đẹp? - Ảnh 4.

"Nồi hầm" Bắc Homs từ 2015 đến nay không có thay đổi nhiều do các đợt ngưng bắn liên tục được thực thi.

Như vậy có thể thấy rõ, trong các khu vực bị bao vây, lực lượng đối lập đang bị phân hoá nặng nề, và cùng với khu vực Daraa, túi Bắc Homs sẽ được giải quyết bằng biện pháp đàm phán hoà bình chứ không cần tới một chiến dịch quân sự lớn như ở Đông Ghouta.

Binh sĩ quân đội Syria trên xe tăng, tiến công hành tiến ở vùng sa mạc tỉnh Homs

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại