*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Các quan chức Hàn Quốc đưa ra dự đoán về thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai và những kết quả tích cực có thể đạt được.
Hôm 22/10, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay Hàn Quốc, Triều Tiên và Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc đã đồng thuận rút hết vũ khí và dỡ bỏ đồn kiểm soát ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm trong khu phi quân sự (DMZ) ngay trong tuần này.
Ngày 14.07.2018, trung tâm hòa giải các bên xung đột Syria của Nga cho biết: Các lực lượng Hồi giáo cực đoan thuộc các tỉnh phía nam Syria là Daraa, Quneitra và al-Suwayda giao nộp một số lượng lớn trang thiết bị quân sự và vũ khí theo các thỏa thuận hòa giải với quân đội Syria.
Một quốc gia nghèo, sống trong mối lo sợ bị uy hiếp bởi nước lớn láng giềng, đã hy sinh rất nhiều để có được vũ khí hạt nhân như một thứ "bùa hộ mệnh", và đến nay vẫn sở hữu vũ khí này.
Ngày 06.04.2018, nhóm thánh chiến Jaysh al-Islam tin tưởng vào lời hứa can thiệp từ phía nước ngoài đã bất ngờ xé bỏ thỏa thuận giải giáp vũ khí, di tản và trao trả thành phố Douma, pháo kích ác liệt vào khu tị nạn al-Wafddien và khu dân cư Dahiyat al-Assad bằng tên lửa và súng cối.
Lực lượng đối lập Syria đang bị phân hoá nặng nề, túi Bắc Homs sẽ được giải quyết bằng biện pháp đàm phán hòa bình chứ không cần tới một chiến dịch quân sự lớn như ở Đông Ghouta.
Sputnik đưa tin, Không quân Trung Quốc tuyên bố vào ngày 7/2 rằng các phi cơ Su-35 mà nước này mua từ Nga đã được triển khai để diễn tập ở ngoài Biển Đông.
Vật vô giá trị nhất nhưng lại đặc biệt đắt giá mà cảnh sát mua lại là ống phóng của súng phóng lựu AT4.
Ngày 4/12, Đại Hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua nghị quyết chống vũ khí hạt nhân do Nhật Bản soạn thảo. Đây là năm thứ 24 liên tiếp Nhật Bản đệ trình nghị quyết này lên LHQ.
Mỹ mong muốn đối thoại với Triều Tiên, tuy nhiên chỉ khi nào Bình Nhưỡng thực sự nghiêm túc về vấn đề từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Hãng tin Sputnik cho biết, truyền thông Mỹ khẳng định Quốc hội đang chuẩn bị xem xét một loạt dự luật sẽ khiến Lầu Năm Góc vi phạm Hiệp ước Vũ khí Hạt nhân Tầm trung (INF) được Mỹ và Nga ký kết trong quá khứ.
Tâm điểm