Bị QĐ Syria đánh tơi tả, nhóm đối lập lớn thứ hai tại Đông Ghouta quỳ gối xin tha

DK |

Ngày 18/3 nổ ra trận chiến cuối cùng giữa QĐ Syria với liên quân Hayyat Tahrir al-Sham (HTS) và Faylaq al-Rahman, nhóm đối lập lớn thứ hai tại Đông Ghouta, chỉ sau Jaysh al-Islam.

Trận chiến cuối cùng

Đối với Quân đội Syria, trận tấn công mãnh liệt này có tính chất đặc biệt quan trọng, đánh qụy tinh thần của lực lượng đối lập, dẫn đến việc không còn cách nào khác, liên quân HTS và Faylaq al-Rahman phải chấp nhận đàm phán và để cho quân đội chính phủ tiếp quản loạt đô thị còn lại mà nhóm nắm giữ là Jobar-Ayn Teima- Jisreen - Bazzeh và Zamalka.

Hàng nghìn chiến binh đối lập cùng với gia đình đã được tập hợp tại Jisreen để được xe của chính phủ đưa về tỉnh Idlib. Vậy lý do của việc Faylaq al-Rahman và HTS phải đàm phán là gì?

Trong ngày hôm qua, theo nguồn tin Tình báo Bộ quốc phòng Syria, khi liên quân gồm lực lượng đặc nhiệm Tiger và cơ giới của Sư đoàn 4 Vệ binh cộng hoà tổ chức đột kích vào ngoại thành Kafr Batna.

Bị QĐ Syria đánh tơi tả, nhóm đối lập lớn thứ hai tại Đông Ghouta quỳ gối xin tha - Ảnh 1.

Xe tăng T-72AV của quân đội Syria tiến công Kafr Batna.

Vị trí tấn công khá bất ngờ vì thị trấn này nằm phía sau các chiến tuyến tập trung rất đông lực lượng đối lập tại Sabqa, Quân đội Syria đã thành công trong mục tiêu để chặn đường rút gây hoảng loạn trong lực lượng địch.

Họ đã bắt liên lạc với khoảng 400 lính Faylaq al-Rhaman & HTS không những bỏ vị trí chạy, mà ngay lập tức quy hàng và tham gia quay súng chống nhóm cũ, giết chết và thương hàng chục đồng minh cũ. Không những vậy, nhóm phản quân này còn giúp lực lượng chính phủ vây bắt các nhóm nhỏ đối phương.

Nguồn tin trên có khả năng rất cao là chính xác, bởi vì ngay sau khi thất bại tại Kafr Batna và Saqba, liên quân HTS và Faylaq al-Rahman lập tức tham gia đàm phán. Lý do cho đến lúc này đã được phát hiện là do nội bộ nhóm này đã phân rã trầm trọng.

Bị QĐ Syria đánh tơi tả, nhóm đối lập lớn thứ hai tại Đông Ghouta quỳ gối xin tha - Ảnh 2.

Bản đồ mũi tấn công vào thị trấn Kafr Batna và Sabqa ngày 18/3.

Faylaq al-Rahman là nhóm tách ra từ Jaysh al-Islam sau cái chết của Zahran Alloush, nhóm này có một tỉ lệ khá lớn là các binh sĩ Quân đội Syria đảo ngũ năm 2012-2013.

Nhìn toàn cảnh tại Syria, các nhóm đối lập lớn như Faylaq al-Rahman, HTS, Jaysh al-Islam, Ahrar al-Sham, Faylaq al-Sham, Nour al-Din al-Zenki... và ngay cả IS dù được gọi bằng một tên chung nhưng lại là liên minh ô hợp nhiều nhóm nhỏ có chí hướng mục tiêu và hành động khác nhau.

Nhiều nhóm đối lập nằm trong các liên minh này được liệt kê hàng trăm người để nhận viện trợ của lãnh đạo liên minh (và của nước ngoài) nhưng thực tế nhân lực ít hơn rất nhiều và viện trợ chỉ là để một số nhân lực đó tồn tại hoặc vì mục đích riêng.

Và chính vì cấu trúc như vậy nên hàng trăm lính tình báo của chính phủ Syria hiện đang nằm trong hàng ngũ của lực lượng đối lập, ngay cả ở những vị trí quan trọng bậc nhất.

Tình báo ngoại tuyến QĐ Syria lập công lớn

Ví dụ như dưới đây, một sĩ quan tình báo ngoại tuyến Syria nằm trong liên quân HTS và Faylaq al-Rahman ở Đông Ghouta, là chỉ huy nhóm đặc biệt chuyên trách ám sát, bắt giữ, bắt cóc của HTS.

Anh này tên là Mahmoud bin Hussein al-Shara, và đáng ngạc nhiên lại là anh họ của Abu Muhammad al-Julani (lãnh đạo HTS), ngày 26/3 đã trở lại vị trí sĩ quan tình báo của Quân đội Syria ở Hamuriya ngay sau khi Faylaq al-Rahman và HTS đồng ý buông vũ khí.

Bị QĐ Syria đánh tơi tả, nhóm đối lập lớn thứ hai tại Đông Ghouta quỳ gối xin tha - Ảnh 4.

Sĩ quan tình báo ngoại tuyến Syria nằm trong liên quân HTS và Faylaq al-Rahman ở Đông Ghouta

al-Shara chỉ là một trong hàng trăm sĩ quan tình báo đã và đang hoạt động trong lòng địch, bằng sự khôn khéo của mình, anh đã thành công trong việc luồn sâu, leo cao và có thể đưa ra các quyết sách hay thông tin có lợi cho lực lượng chính phủ như đã thấy ở Kafr Batna.

Như vậy, cùng với sự vượt trội của hoả lực, sự trưởng thành của các lực lượng công kiên, tình báo Syria đã trở thành một phương tiện đắc dụng để tiêu diệt khủng bố, đánh từ bên trong đánh ra khiến cho đối phương không còn có cơ hội chiến thắng khi đối mặt với lực lượng chính phủ.

Lực lượng Tiger triển khai tấn công vùng ngoại vi thị trấn thành phố Douma, Đông Ghouta - video kênh Sama

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại