Nga bí mật cắm chốt 2 "cái gai" ở Khmeimim: Tên lửa Tomahawk và tiêm kích Mỹ im tiếng?

Trung Phạm |

"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn" và Mỹ biết tiến, biết lùi hợp lý. Một khi không nắm chắc phần thắng thì đừng đánh! "Sứ giả chiến tranh" Tomahawk đã không bay rợp trời ở Syria.

Nga cắm chốt 2 "mắt thần" ở Khmeimim...

Ngày 26/3, Công ty ImageSat International (ISI) của Israel tiết lộ một hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga đã triển khai chiếc máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không (AWACS) A-50 thứ hai tới căn cứ Không quân Khmeimim ở Syria.

ISI khẳng định công ty này đã phát hiện thấy chiếc A-50 thứ hai tại căn cứ Khmeimim lần đầu tiên từ tháng 8/2017. Theo đánh giá của ISI, việc triển khai thêm một chiếc AWACS nữa tới Syria cho thấy Nga đang rất chú trọng tới hoạt động kiểm soát trên không ở một khu vực có mức độ nguy hiểm cao.

ISI nhận định Nga tiếp tục thúc đẩy sự hiện diện quân sự ở Syria. Động thái tăng cường lực lượng này được nhìn nhận là có liên quan tới phản ứng của Nga trước các mối đe dọa trên chiến trường Syria như đã từng chứng kiến trong vụ phiến quân tập kích Khmeimim ngày 5/2/2018 và qua việc Nga điều Su-57 tới đây hồi cuối tháng 2/2018.

Nga bí mật cắm chốt 2 cái gai ở Khmeimim: Tên lửa Tomahawk và tiêm kích Mỹ im tiếng? - Ảnh 1.

AWACS A-50 xuất hiện trong hình ảnh vệ tinh của ImageSat International (ISI), Israel. Ảnh: ISI

Nga bí mật cắm chốt 2 cái gai ở Khmeimim: Tên lửa Tomahawk và tiêm kích Mỹ im tiếng? - Ảnh 2.

A-50U nổi bật với "hình nấm" đặc trưng trên thân máy bay

Khi những hình ảnh của Su-57 ở Syria được đăng tải ngày 21/2/2018 người xem còn thấy sự xuất hiện của 4 chiếc Su-35, 4 chiếc Su-25 và một máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không A-50U.

ISI cũng chính là công ty đã công bố những hình ảnh của chiếc A-50U đầu tiên có mặt ở căn cứ Khmeimim phía Nam tỉnh Lattakia vào ngày 3/5/2017.

A-50U có thể dễ dàng nhận biết bởi "hình nấm" đặc trưng ngay trên thân máy bay. Thực tế, đó là hệ thống ăng ten có khả năng phát hiện mọi sự việc diễn ra trên không cũng như dưới mặt đất.

Được trang bị radar Vega Shmel-M, máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không A-50U của Nga có thể phát hiện các phi cơ chiến đấu từ khoảng cách 650 km, mục tiêu dưới mặt đất hoặc trên biển là 300 km và tên lửa hành trình ở cự ly 215 km.

A-50U có khả năng thực hiện các hoạt động chỉ huy và kiểm soát trên không liên tục trong hơn 9 tiếng đồng hồ và cùng lúc có thể theo dõi tới 300 mục tiêu khác nhau.

... tên lửa Tomahawk và tiêm kích Mỹ im tiếng?

Mặc dù dồn dập thành lập một "con ngáo ộp" là nhóm tác chiến tàu sân bay với khoảng 10 tàu tuần dương và khu trục để quyết ăn thua đủ với các lực lượng của Tổng thống Assad, nhưng cuối cùng bằng những động thái quyết liệt, Nga đã khiến cho những "cái đầu nóng" ở Lầu Năm Góc phải hạ nhiệt, không dám phát động một cuộc tấn công bằng tên lửa Tomahawk vào Syria.

Ngay khi phát hiện nguy cơ Mỹ sẽ tổ chức một đòn tập kích đường không bằng tên lửa Tomahawk phối hợp với các loại máy bay tiêm kích chiến thuật - chiến lược, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga lập tức lên tiếng "chúng tôi đã biết rồi đấy nhé!".

Đồng thời họ cũng khẩn trương điều thêm tên lửa S-400, pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1, tiêm kích hiện đại cùng máy bay cảnh báo sớm A-50 sang Syria sẵn sàng đối phó.

Tất nhiên, Mỹ cũng "chẳng dại" manh động để rồi phải chuốc lấy đòn phản kích quyết liệt có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường. Đúng là "vỏ quýt dày có móng tay nhọn" và Mỹ biết tiến, biết lùi hợp lý. Một khi không nắm chắc phần thắng thì tốt nhất là đừng đánh!

A-50 đáp xuống căn cứ không quân Ivanovo Severny sau khi trở về từ Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại