'Lên nhầm' taxi, nhân viên quán bar bị bắt cóc, hiếp tập thể

Bảo An |

(Soha.vn) - Một nhóm 3 nam giới đã giả vờ là tài xế taxi để lừa 2 chị em gái lên xe và hiếp tập thể cô em gái.

Vụ việc xảy ra vào tối 30/3, khi hai chị em gái, 45 tuổi và 35 tuổi, ra khỏi trung tâm thương mại Sahara (Gurgaon, Ấn Độ) để bắt xe về nhà tại quận Vasant vihar (Delhi). Họ đều là nhân viên quán bar tại trung tâm thương mại.

Theo lời kể của nạn nhân, một chiếc xe màu trắng đã tiến tới phía họ. Tài xế, cùng với 2 người đàn ông khác trên xe, cho biết anh ta đang chạy về hướng Lajpat Nagar và ngỏ ý chở họ về nhà. Vì đêm đã khuya, 2 người phụ nữ đã ngay lập tức đồng ý mà không hề hay biết rằng họ đã bị lừa.

Đi làm về muộn, 2 chị em gái bị bắt cóc và hiếp dâm tập thể
 

Nhóm nam giới đã lái xe đi về hướng quận Sarita Vihar và ép người chị xuống khu vực gần Okhla Tank, rồi đưa người phụ nữ còn lại về căn hộ của chúng ở vùng Shaheen Bagh, miền nam thành phố Delhi.

Nạn nhân cho biết, tại đây, cô đã bị nhóm nam giới đã thay nhau cưỡng hiếp, thậm chí còn bị đánh đập khi từ chối "phục vụ" bọn chúng. Sau khi "hành xử", bọn chúng đã thả nạn nhân xuống lề đường, gần nhà cô ở quận Vasant Vihar.

Cảnh sát đã tìm ra căn hộ của nhóm đàn ông này ở Shaheen Bagh vào sáng 31/3, song vẫn chưa bắt giữ được nghi phạm. Theo họ, nhiều khả năng bọn chúng đã chạy trốn khỏi thành phố.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại