THẾ GIỚI 24H: Nga mang robot chiến đấu tới Ukraine

Thanh Huyền |

Các quan chức Nga đã thông báo kế hoạch mang robot chiến đấu Maker tới Ukraine.

Cựu Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết, robot chiến đấu Maker của nước này sẽ sớm được điều động tới Donbass. Ông Rogozin nói rằng Maker sẽ được triển khai để thực hiện các nhiệm vụ tác chiến thực địa, tìm kiếm vị trí của đối phương trong phạm vi 15km. Robot này có thể chiến đấu "hoàn toàn tự động".

Những bước chuẩn bị cuối cùng đang được hoàn tất tại căn cứ Vostochny. Theo hãng thông tấn Ria Novosti , Maker được trang bị công nghệ nhận diện điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo, cho phép phân biệt rõ ràng dân thường và đối thủ trước khi nhắm mục tiêu.

Nga tuyên bố sẽ hủy diệt các xe tăng NATO viện trợ cho Ukraine . Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng những đồng minh phương Tây đã cam kết cung cấp xe tăng và vũ khí hạng nặng khác cho Kiev trên thực tế không quan tâm đến mạng sống của người Ukraine mà chỉ muốn làm tổn hại Nga.

Nga chặn hai đợt tấn công bằng máy bay không người lái ở Crimea trong 24 giờ. Theo Thống đốc Mikhail Razvozhayev, đã có hai đợt tấn công trong vòng 24 giờ qua. Tất cả 10 máy bay không người lái (UAV) đã bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không Nga, tính đến 14h46 (giờ địa phương).

Trùm mafia bị truy nã gắt gao nhất Italia đã bị bắt. Cảnh sát Italia hôm 16/1 cho biết đã bắt giữ trùm mafia bị truy nã gắt gao nhất nước này Matteo Messina Denaro tại một bệnh viện tư nhân ở Palermo, thủ phủ của đảo Sicily.

Hãng Reuters và tờ The Guardian đưa tin, Denaro đã chạy trốn suốt ba thập niên và cuộc bắt giữ diễn ra khi tên này tới bệnh viện để trị bệnh.

Giữa loạt lệnh cấm của phương Tây, Nga thông báo tin bất ngờ về doanh thu năng lượng . Ngày 16/1, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết xuất khẩu năng lượng của nước này năm 2022 đã tăng trưởng bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây, mang về thêm cho Nga hàng chục tỷ USD.

Trong đó, xuất khẩu dầu mỏ và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga năm 2022 đã tăng 15% so với năm 2021.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức từ chức trước áp lực của cuộc xung đột tại Ukraine. Ngày 16/1, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht đã đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Olaf Scholz. Đây là bộ trưởng thứ 2 từ chức kể từ khi chính phủ gồm liên minh 3 đảng Dân chủ Xã hội, đảng Xanh và đảng Dân chủ tự do tại Đức được thành lập hồi cuối năm 2021.

Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Thụy Điển và Phần Lan dẫn độ 130 phần tử khủng bố. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan khẳng định nếu Stockholm không giao nộp những người này, Ankara sẽ không thể phê chuẩn đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Giới chức Ankara cảnh báo quỹ thời gian không còn nhiều để Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn việc gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển khi nước này dự kiến sẽ tiến hành tổng tuyển cử vào tháng 5 tới.

Croatia chỉ trích Mỹ và NATO gây chiến với Nga. Tổng thống Croatia Zoran Milanovic mới đây chỉ trích Mỹ và các đồng minh đang tiến hành một cuộc chiến tranh gián tiếp chống lại Nga.

Tổng thống Milanovic cho rằng, chiến lược áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga liên quan cuộc xung đột tại Ukraine là vô nghĩa và thiếu mục tiêu cuối cùng rõ ràng.

Ông đồng thời phản ứng trước tuyên bố của Thủ tướng Andrej Plenkovic chỉ trích quyết định của Quốc hội từ chối đề xuất của Liên minh châu Âu tham gia hỗ trợ huấn luyện các binh sĩ Ukraine.

Du khách bị trục xuất vì lén mang thịt vào Australia. Một du khách 20 tuổi người Tây Ban Nha bị phạt 3.300 dollar Australia (khoảng 2.300 USD) và hủy thị thực do mang hơn một kg thịt và phô mai vào Australia mà không khai báo.

Vị khách người Tây Ban Nha là người đầu tiên bị phạt với quy định mới của Canberra, vốn được chính quyền của Thủ tướng Anthon Albanese đưa ra tháng 10/2022, nhằm xử phạt mạnh tay hơn đối với hành vi gây ra nguy cơ an ninh sinh học với đất nước.

Thủ tướng Iraq ủng hộ quân đội nước ngoài hiện diện không giới hạn. Theo mạng tin Arab (Arabnews) ngày 16/1, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al-Sudani đã ủng hộ hiện diện “không giới hạn” của quân đội Mỹ và nước ngoài khác tại quốc gia Trung Đông này.

Những bình luận trên của ông Sudani được đưa ra trong bối cảnh các đảng ủng hộ ông và kiểm soát quốc hội đều liên kết với các phe ủng hộ Iran và rất thù địch với Mỹ. Iraq cũng phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên và điện của Iran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại