THẾ GIỚI 24H: Tàu ngầm Nga ồ ạt tiến vào Biển Đen

Thanh Huyền |

Avia.pro đưa tin, tàu ngầm diesel-điện trang bị tên lửa hành trình Calibre của Nga được cho đang tiến vào Biển Đen.

Trong bối cảnh nhiều đồn đoán xung quanh việc Nga dự kiến tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine trong khoảng thời gian từ ngày 12-15/1, các nguồn tin cho hay một nửa số tàu ngầm thuộc Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga đã tiến vào vùng biển mở của Biển Đen và hướng về phía Nam từ Crimea.

THẾ GIỚI 24H: Tàu ngầm Nga ồ ạt tiến vào Biển Đen - Ảnh 1.

Theo một số dữ liệu, các tàu ngầm của Nga có thể tiến đến bờ biển Ukraine để tấn công cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của nước này.


Hạ viện Mỹ cấm bán dầu từ kho chiến lược cho Trung Quốc. Theo hãng tin AP, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát ngày 12/1 đã bỏ phiếu thông qua dự luật cấm bán dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ cho Trung Quốc.

Dự luật nói trên (được thông qua với 331 phiếu thuận và 91 phiếu chống) là một trong những dự luật đầu tiên do đảng Cộng hòa giới thiệu kể từ khi nắm thế đa số tại Hạ viện. Văn kiện này sẽ cấm Bộ Năng lượng Mỹ bán dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ cho các công ty của Trung Quốc.


Ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên chuẩn bị duyệt binh hoành tráng. Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc ngày 12/1 đưa tin Triều Tiên dường như đang chuẩn bị tổ chức một cuộc duyệt binh với sự góp mặt của hơn 10.000 quân nhân và thiết bị quân sự.


Nga cấm 36 công dân Anh nhập cảnh. Theo Tân Hoa xã, ngày 12/1, Bộ Ngoại giao Nga thông báo cấm 36 công dân Anh nhập cảnh vào nước này do các chính sách đối đầu của London đối với Mátxcơva.

Tuyên bố của bộ trên cho biết "danh sách đen" gồm có nhiều bộ trưởng trong nội các Anh, quan chức của các cơ quan an ninh cũng như các nhà báo, song không tiết lộ danh tính cụ thể.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Chính phủ Anh đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt cá nhân và tiến hành chiến dịch tuyên truyền rầm rộ nhằm hạ thấp uy tín của Nga, cũng như cô lập Mátxcơva trên trường quốc tế.


Trên 100 người mất tích tại thị trấn nơi con trai trùm ma túy El Chapo bị bắt giữ. Hãng Fox News (Mỹ) đưa tin người dân thị trấn Jesus Maria, gần thành phố Culiacan thủ phủ bang Sinaloa đã biểu tình ngoài cơ quan chính phủ ngày 9/1. Họ cho biết 140 người đã mất tích kể từ khi Ovidio Guzman - con trai El Chapo - bị bắt ngày 5/1.


Chiến hạm Mỹ thu giữ hơn 2.000 khẩu AK-47 chỉ trong vài giờ. Chỉ trong vài giờ ở Vịnh Oman, Hải quân Mỹ đã thu giữ 2.116 khẩu súng trường tấn công AK-47 được thiết kế từ thời Liên Xô.

Tàu USS Chinook thuộc Hạm đội 5 Hải quân Mỹ đang tuần tra khu vực và khi khám xét một tàu đánh cá, đã phát hiện số vũ khí nói trên. Chiếc tàu cá được cho là xuất phát từ Iran trên đường đến Yemen. Tuy nhiên, Tehran chưa có phản ứng chính thức về thông tin này.


Mỹ bắt đầu chuyển thiết bị quân sự tới Đông Âu. Mỹ bắt đầu chuyển vũ khí tới Ba Lan và Lithuania như một động thái củng cố sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Reuters đưa tin, xe tăng và phương tiện chiến đấu của Mỹ bắt đầu cập cảng Vlissingen của Hà Lan hôm 11/1, sau đó hướng đến Ba Lan và Lithuania.


Thụy Điển phát hiện mỏ đất hiếm lớn nhất châu Âu. Ngày 12/1, công ty khai khoáng LKAB của Thụy Điển thông báo đã phát hiện mỏ đất hiếm lớn nhất châu Âu tại thành phố Kiruna ở vùng cực Bắc nước này.

Thông báo của LKAB nêu rõ mỏ đất hiếm nói trên nằm cạnh một mỏ quặng sắt và có trữ lượng hơn 1 triệu tấn. Tuy nhiên, cho đến nay chưa thể xác định được trữ lượng chính xác.


Tunisia bỏ tù nhóm thánh chiến toàn phụ nữ. Ngày 12/1, giới chức Tunisia cho biết đã kết án tù 9 thành viên của một băng đảng "khủng bố" bao gồm toàn phụ nữ với cáo buộc âm mưu ám sát một bộ trưởng chính phủ.

Đây là trường hợp đầu tiên một nhóm thánh chiến toàn phụ nữ, gồm có tổng cộng 10 thành viên, được biết đến tại quốc gia Bắc Phi này. Hai trong số những kẻ cầm đầu đã bị bỏ tù 25 năm, trong khi 7 người còn lại bị kết án từ 3 đến 14 năm. Một thành viên đã được tha bổng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại