Thắng cách biệt bà Le Pen, ông Emmanuel Macron tái đắc cử Tổng thống Pháp

Mạnh Hà |

Ông Emmanuel Macron đã giành chiến thắng trước bà Marine Le Pen tại vòng 2 bầu cử Tổng thống Pháp với cách biệt lớn và chính thức tái cử, tiếp tục lãnh đạo nước Pháp trong 5 năm tiếp theo.

Ông Emmanuel Macron tái đắc cử Tổng thống Pháp.

Ông Emmanuel Macron tái đắc cử Tổng thống Pháp.

Theo kết quả sơ bộ được công bố lúc 20h ngày 24/4 theo giờ địa phương, đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã giành được 58,8% số phiếu bầu, trong khi đối thủ là ứng cử viên theo đường lối cực hữu, bà Marine Le Pen chỉ giành được 41,2% số phiếu. Như vậy, ông Emmanuel Macron trở thành người thứ 3 tái đắc cử Tổng thống Pháp, sau hai người tiền nhiệm là các cố Tổng thống Francois Mitterand (1981-1995) và Jacques Chirac (1995-2007).

Phát biểu trong lễ ăn mừng tại quảng trường Champs de Mars ngay dưới chân tháp Eiffel, ông Emmannuel Macron đã gửi lời cảm ơn đến toàn thể người dân Pháp.

“Sau gần 5 năm biến động, có những khoảnh khắc hạnh phúc xen lẫn khó khăn với các cuộc khủng hoảng sâu sắc, hôm nay, ngày 24/4/2022, đa phần cử tri Pháp đã tin tưởng lựa chọn tôi làm người đứng đầu đất nước trong 5 năm tiếp theo”- ông Emmannuel Macron cho biết.

Trong khi đó, ứng cử viên theo đường lối cực hữu Marine Le Pen đã thừa nhận thất bại. Tuy nhiên, bà Le Pen cho rằng cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2022 vẫn là một thành công lớn khi lực lượng cực hữu đã giành được tỷ lệ ủng hộ cao nhất từ trước đến nay và khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh cho người dân Pháp và nước Pháp.

Phản ứng trước thắng lợi của ông Emmanuel Macron, các chính trị gia địa bàn cho rằng chiến thắng của ông Macron là điều tốt lành cho sự thống nhất của nước Pháp. Tuy nhiên, tỷ lệ 28,2% cử tri Pháp không tham gia bầu cử cho thấy sự thất vọng của người dân đối với cuộc bầu cử. Ông Macron được chọn chỉ vì người dân Pháp không muốn một chính trị gia theo đường lối cực hữu lên nắm quyền.

Trong nhiệm kỳ 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ phải đương đầu với nhiều thách thức lớn. Trước hết là hàn gắn sự chia rẽ của nước Pháp sau cuộc bầu cử, tiếp đến là các vấn đề cải thiện sức mua của người dân, tìm lối thoát cho cuộc xung đột Nga – Ukraine, thúc đẩy các mục tiêu khí hậu, giảm tỷ lệ thất nghiệp, cải cách hưu trí…/.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

pháp

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại